12:06 11/12/2014

Mỹ triển khai hàng chục đợt không kích nhằm vào IS

Các quan chức quân đội cho biết Mỹ đã tiến hành 20 đợt không kích chống lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong những ngày gần đây.

Trong một thông báo ngày 10/12, các quan chức quân đội cho biết Mỹ đã tiến hành 20 đợt không kích chống lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong những ngày gần đây.

Vụ không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ IS trong trung tâm thành phố Kobane tại Syria ngày 17/11.


Cụ thể, từ ngày 8/12, các lực lượng Mỹ đã tiến hành 7 cuộc không kích chống IS ở Syria và 13 cuộc ở Iraq phối hợp cùng với các nước đối tác trong liên minh quốc tế chống IS.

Cùng ngày, thông báo mới nhất của Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) cho biết trong một chiến dịch hỗ trợ quân đội Iraq tại Mosul, hai chiến đấu cơ CF-18 Hornet của Canada hôm 5/12 đã đánh trúng tổ hợp hai boongke và hai ụ súng máy của IS. Tính đến ngày 8/12, RCAF tại Iraq đã tiến hành tổng cộng 175 chuyến bay xuất kích, trong đó chiến đấu cơ CF-188 Hornet xuất kích 112 lần, máy bay tiếp liệu CC-150T Polaris thực hiện 29 chuyến bay.

* Đức dự định đưa binh sĩ có vũ trang tới Iraq


Theo báo "Hình ảnh" của Đức ngày 10/12, Chính phủ liên bang Đức có kế hoạch triển khai trên 100 binh sĩ có vũ trang tới Iraq để huấn luyện cho các chiến binh người Kurd (peshmerga) trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin cho biết kế hoạch nêu trên không nằm trong sứ mệnh tương hỗ của NATO cũng như của Liên hợp quốc (LHQ) để có thể hợp pháp hóa lệnh triển khai quân như vậy. Một cuộc gặp bí mật giữa Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière và Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas dự định được tiến hành trong ngày 11/12 bên lề phiên họp nội các để thảo luận về sứ mệnh này. Các bộ trưởng sẽ cân nhắc liệu kế hoạch của Đức có phù hợp với Hiến pháp cơ bản của nước này hay không. Theo báo "Hình ảnh", nếu được triển khai, đây có thể là một quyết định mang tính lịch sử của Đức, bởi cho tới nay, binh sĩ Đức chỉ có thể được triển khai trong trường hợp cần bảo vệ đất nước hoặc trong khuôn khổ một liên minh quốc tế, như lực lượng Đức tham gia nhiệm vụ tại Afghanistan.

Theo kế hoạch, vào ngày 17/12 tới, Nội các Đức sẽ thông qua sứ mệnh nhiều khả năng kéo dài tới đầu năm 2016 này. Bộ trưởng Quốc phòng Leyen cũng cho biết quân đội liên bang Đức chuẩn bị đợt triển khai mới tới Iraq và quyết định liên quan có thể được đưa ra trước kỳ Giáng sinh.


TN