07:14 10/07/2014

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD bắt thủ lĩnh IS

Chính phủ Mỹ tiếp tục treo thưởng tới 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo và vùng Levant" (ISIL), nay đổi thành Vương quốc Hồi giáo (IS).

Chính phủ Mỹ tiếp tục treo thưởng tới 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo và vùng Levant" (ISIL), nay đổi thành Vương quốc Hồi giáo (IS).

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay khoản tiền thưởng trên được đưa ra từ năm 2011 khi IS mới chỉ là chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Iraq. Đến nay, mức tiền thưởng này vẫn còn hiệu lực và sẽ được trao cho bất cứ người nào cung cấp thông tin bắt giữ al-Baghdadi.

Thông tin về nơi ẩn náu của Abu Bakr al-Baghdadi được Mỹ treo giá 10 triệu USD. Ảnh: Reuters


Abu Bakr al-Baghdadi, có biệt danh Abu Du'a, sinh năm 1971 tại Samarra, Iraq. Đầu tháng 6 vừa qua, al-Baghdadi lãnh đạo các tay súng IS tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào nhiều khu vực phía Bắc và phía Tây Iraq. Đến nay, tổ chức này đã kiểm soát nhiều thành phố then chốt của Iraq, trong đó có thành phố Mosul lớn thứ hai cả nước, đồng thời tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo trải dài từ Bắc Syria tới Đông Iraq. IS cũng tuyên bố Abu Bakr al-Baghdadi là "Khalib" - người đứng đầu Vương quốc Hồi giáo và là “lãnh đạo của toàn bộ người Hồi giáo trên thế giới”.

Lo ngại bất ổn gia tăng mạnh tại Iraq có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực sắc tộc, chính phủ Mỹ đã triển khai gần 300 cố vấn quân sự tới quốc gia vùng Vịnh này với nhiệm vụ nghiên cứu cách thức đào tạo và tăng cường trang bị cho lực lượng an ninh sở tại đối phó với các phiến quân IS. Bên cạnh đó, Washington cũng hối thúc Baghdad nhanh chóng thành lập một chính phủ "dân chủ và thống nhất", cho rằng đây là giải pháp hữu hiệu giúp Iraq thoát khỏi làn sóng bạo lực sắc tộc và chống lại các cuộc tấn công từ IS.


TTXVN/Tin tức