07:12 14/07/2012

Mỹ trang bị máy bay không người lái Gray Eagle

Ngày 13/7, quân đội Mỹ đã ký với công ty General Atomics hợp đồng cung cấp máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle, trị giá 410,9 tỷ USD, nhưng không tiết lộ số lượng máy bay.

Ngày 13/7, quân đội Mỹ đã ký với công ty General Atomics hợp đồng cung cấp máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle, trị giá 410,9 tỷ USD, nhưng không tiết lộ số lượng máy bay.

 

Máy bay không người lái Gray Eagle. Nguồn: Internet.

 

Theo hợp đồng, việc bàn giao máy bay cũng như phụ tùng và thiết bị bổ sung sẽ được hoàn tất vào năm 2015.

 

Một tổ hợp Gray Eagle, bao gồm 4 máy bay không người lái và hệ thống điều khiển, có giá khoảng 90 triệu USD. Như vậy, theo hợp đồng vừa ký kết, quân đội Mỹ có thể mua 4-5 hệ thống không người lái này.

 

Tháng 4 vừa qua, quân đội Mỹ và công ty General Atomics cũng đã ký một hợp đồng bảo trì và hỗ trợ tất cả các thiết bị không người lái trước đó thuộc loại Gray Eagle, trị giá 141 triệu USD.

 

Đến nay, quân đội Mỹ đã mua và tiếp nhận tổng cộng 61 tổ hợp máy bay không người lái.

 

 

TTXVN/Tin tức