Chính quyền Tổng thống Trump công bố chi phí chiến tranh với Iran đã vượt 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu, nhưng nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Chi phí chiến tranh với Iran đã vượt 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu, theo thông tin các quan chức Lầu Năm Góc cung cấp cho các nghị sĩ cấp cao trong một cuộc họp kín tại Quốc hội ngày 12/3 (theo giờ địa phương) được tờ Guardian dẫn lại. Tuy nhiên, hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Theo các nguồn tin này, ước tính được trình bày trong cuộc họp mật tại Capitol Hill chủ yếu phản ánh chi phí cho đạn dược, chưa bao gồm toàn bộ chi tiêu phát sinh trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Những khoản chi khác có thể bao gồm việc triển khai lực lượng tới khu vực, chi phí y tế cũng như việc thay thế các máy bay quân sự bị mất trong chiến sự.
Trước đó, tờ Guardian cho biết Mỹ đã chi khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày cho đạn dược trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, trước khi mức chi này giảm xuống khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày. Con số này được dự báo có thể tiếp tục giảm khi chiến dịch kéo dài, trừ khi tình hình leo thang.
Các nguồn tin đề nghị giấu tên do tính chất nhạy cảm của các chi tiết hoạt động quân sự. Trước đó, Lầu Năm Góc từng từ chối bình luận về chi phí của chiến dịch.
Con số chi phí này – được tờ New York Times đưa tin đầu tiên và sau đó được hãng tin AP và tờ Guardian xác nhận – là đánh giá chi tiết nhất mà Quốc hội Mỹ nhận được cho đến nay. Các nghị sĩ đang tìm kiếm thông tin rõ ràng hơn về quy mô chiến dịch cũng như số lượng lực lượng Mỹ được triển khai tại Trung Đông, trong bối cảnh quyết định bất ngờ phát động xung đột với Iran của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ Quốc hội Mỹ.
Các đợt tấn công ban đầu chủ yếu sử dụng những loại vũ khí dẫn đường chính xác đắt tiền, trong đó có AGM-154 Joint Standoff Weapon, loại bom lượn có giá từ khoảng 578.000 đến 836.000 USD mỗi quả. Hải quân Mỹ đã mua khoảng 3.000 quả loại vũ khí này cách đây gần hai thập kỷ.
Khi chiến dịch tiếp diễn, Lầu Năm Góc chuyển sang sử dụng các loại vũ khí rẻ hơn, bao gồm Joint Direct Attack Munition (JDAM). Đầu đạn JDAM nhỏ nhất có giá khoảng 1.000 USD, trong khi bộ thiết bị dẫn đường giúp biến bom thông thường thành vũ khí tấn công chính xác có giá khoảng 38.000 USD.
Một nguồn tin cho biết tốc độ tiêu thụ nhanh các loại vũ khí hiện đại của Mỹ có thể buộc Quốc hội phải thông qua gói chi tiêu quốc phòng bổ sung nhằm mua thêm đạn dược để bù đắp lượng dự trữ đã sử dụng.
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn chưa đưa ra cam kết rõ ràng về thời gian kéo dài của cuộc chiến với Iran cũng như mục tiêu cuối cùng của chiến dịch. Điều này khiến các nghị sĩ của cả hai đảng ngày càng hoài nghi về việc phê chuẩn thêm ngân sách cho một gói chi tiêu mà họ lo ngại có thể trở thành cam kết quân sự kéo dài không có điểm dừng.
Một số đảng viên Cộng hòa - bao gồm Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Kentucky, Chủ tịch Tiểu ban Cấp ngân sách cho Lầu Năm Góc - đã nhiều lần kêu gọi Mỹ tăng cường chi tiêu cho sản xuất vũ khí.
Tuy nhiên các đảng viên Cộng hòa khác lại phản đối việc tăng cường ngân sách quân sự và trong những ngày gần đây đã đặt câu hỏi về ý tưởng phê duyệt một gói ngân sách bổ sung tốn kém cho một cuộc xung đột mà họ lo ngại có thể kéo dài vô thời hạn. Trong khi đó, các đảng viên Dân chủ đã bày tỏ sự nghi ngờ đáng kể về việc họ có sẵn sàng ủng hộ một biện pháp cấp ngân sách khẩn cấp cho chiến dịch này hay không, ít nhất là cho đến khi các quan chức cấp cao của chính quyền cung cấp cho Quốc hội thêm chi tiết về chiến lược và mục tiêu cuối cùng của Mỹ.