Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 16/10 đã bác yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm dừng phán quyết của tòa cấp dưới ngăn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại bang Illinois trong thời gian chờ kháng cáo.
Binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia gác tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo đó, lệnh tạm thời do Thẩm phán April Perry tại Tòa án liên bang ở Chicago ban hành ngày 9/10 nhằm chặn kế hoạch triển khai binh sĩ Vệ binh Quốc gia sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trong phán quyết mới của Hội đồng gồm 3 thẩm phán thuộc Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực 7, tòa cho biết chính quyền Tổng thống Trump “chưa chứng minh được khả năng thắng kiện” trong lập luận rằng việc triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia tại bang Illinois là cần thiết.
Tổng thống Trump trước đó đã viện dẫn quyền hạn của mình để điều động Vệ binh Quốc gia tới Illinois, với lý do bảo vệ nhân viên và cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trước các cuộc biểu tình mà ông cho là bạo lực. Tuy nhiên, tòa nhận định các cuộc biểu tình liên quan nhập cư không cấu thành “nổi loạn” cần can thiệp quân sự, đồng thời cho rằng việc đưa binh sĩ Vệ binh Texas tới Illinois có thể vi phạm quyền chủ quyền của bang này.
Phán quyết mới vẫn cho phép lực lượng Vệ binh Illinois duy trì tình trạng dưới quyền kiểm soát liên bang, do tòa cho rằng điều này “gây ít tác động” tới bang. Dù vậy, các thẩm phán bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp trong việc chính quyền Trump nắm quyền điều động lực lượng này.
Phát biểu sau phán quyết, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định Tổng thống Trump đã hành động hợp pháp nhằm bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang, đồng thời tin tưởng rằng “một tòa án cấp cao hơn sẽ khẳng định lại quyền hạn của Tổng thống”.
Theo kế hoạch, Thẩm phán Perry sẽ tổ chức phiên điều trần ngày 22/10 để xem xét việc gia hạn lệnh tạm thời, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 23/10.