02:08 14/02/2019

Mỹ tố cáo cựu chuyên gia phản gián là gián điệp cho Iran

Dựa trên cáo trạng của tòa án liên bang công bố ngày 13/2, Mỹ đã kết án một chuyên gia tình báo của Không quân Mỹ là gián điệp cho Iran.

Chú thích ảnh
Monica Witt. Ảnh: BBC

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin Monica Witt – cựu nhân viên phản gián của Văn phòng điều tra đặc biệt thuộc Không quân Mỹ - đã bị cáo buộc là gián điệp cho Iran.

Bộ Tư pháp Mỹ nghi ngờ Iran đã tuyển dụng Witt và cựu nhân viên phản gián này đã tiết lộ cho Tehran về thông tin liên quan đến phòng thủ quốc gia của Washington cũng như danh tính một sĩ quan tình báo Mỹ.

Cáo trạng có nêu rõ Witt đã làm việc cho Iran từ khoảng thời gian tháng 1/2012 đến tháng 5/2015. Witt trở thành nhân viên phản gián cho Hải quân Mỹ từ năm 1997 đến năm 2010. Trong khoảng thời gian này, Witt từng được cử ra nước ngoài hoạt động cho nhiệm vụ phản gián tại Trung Đông.

Witt đã học tiếng Farsi và được phép tiếp cận những thông tin mật, nhạy cảm về phòng thủ quốc gia trong đó bao gồm các chiến dịch tình báo và phản gián cũng như danh tính thật của các sĩ quan tình báo và nguồn cung cấp thông tin ở nước ngoài.

Theo cáo trạng, Witt cũng từng đến Iran trong tháng 2/2012 và đây là thời điểm Tehran tuyển dụng nữ chuyên gia tình báo này. Tháng 5/2012, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo Witt rằng tình báo Iran có thể tìm đến cô. Witt khi đó trả lời rằng nếu quay trở lại Iran, cô sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin về công việc của bản thân.

Công tố viên Mỹ khẳng định Witt đã đến Iran vào ngày 28/8/2013 khi bay từ Dubai tớ Tehran sau đó nêu nguyện vọng được nhập cư vào quốc gia Trung Đông này. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2013, Witt đã dành thời gian tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook tên các đồng nghiệp làm trong tình báo Mỹ.

Hiện tại phía Iran chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Mỹ liên quan tới Witt.

Hà Linh/Báo Tin tức