05:16 29/05/2017

Mỹ tìm cách tái khởi động tiến trình hòa bình Ukraine

Báo Washington Post của Mỹ vừa tiết lộ chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch tái khởi động các cuộc đàm phán với Nga về giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về tình hình Syria, Ukraine và các vấn đề khác cùng quan tâm. Ảnh: AFP/TTXVN

Nỗ lực tái khởi động các cuộc hòa đàm về xung đột tại Ukraine do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khởi xướng.

Báo Washington Post dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết dường như ông Tillerson đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Tờ báo cũng khẳng định tiến trình soạn thảo chiến lược mới đang được tiến hành, trong đó Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng tham gia.  

Mặc dù mới là giai đoạn khởi đầu, song ý tưởng của Ngoại trưởng Tillerson về tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang làm dấy lên hy vọng rằng các điều kiện và nhân vật mới có thể đem lại kết quả tốt hơn so với chính quyền trước đây của ông Barack Obama.

Ngoại trưởng Tillerson cũng đang cân nhắc bổ nhiệm một đặc phái viên tại Bộ Ngoại giao, nhằm triển khai các sáng kiến và nỗ lực mới trong vấn đề Ukraine.

Đặc phái viên này sẽ khôi phục kênh ngoại giao trực tiếp Mỹ - Nga với cố vấn của Tổng thống Nga, ông Vladislav Surkov.

TTXVN/Tin Tức