11:19 03/11/2013

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu Taliban như thế nào?

Hakimullah Mehsud, thủ lĩnh của Taliban ở Pakistan hiếm khi hiện diện ở một nơi nào nhiều hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhưng đó là thời gian vừa đủ để máy bay không người lái của Mỹ thực hiện một cú oanh tạc.

Hakimullah Mehsud, thủ lĩnh của Taliban ở Pakistan hiếm khi hiện diện ở một nơi nào nhiều hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhưng đó là thời gian vừa đủ để máy bay không người lái của Mỹ thực hiện một cú oanh tạc.

Hakimullah Mehsud năm 2008. Ảnh: AFP


Trong nhiều năm qua, Hakimullah Mehsud, thủ lĩnh có chòm râu dài của lực lượng Taliban Pakistan dùng đủ mọi biện pháp phòng ngừa có thể để đảm bảo an toàn tính mạng. Mehsud hiếm khi ở một chỗ nào lâu hơn 6 tiếng đồng hồ và liên tục di chuyển giữa một loạt những ngôi nhà an toàn tại khu vực bộ tộc không có luật lệ của Pakistan.

Nhưng khi những cuộc hòa đàm với chính phủ Pakistan sắp sửa diễn ra, có vẻ như thủ lĩnh của Taliban ở Pakistan, một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đã phạm một sai lầm. Mehsud đã cho phép mình được “thư giãn” vì cho rằng những cuộc hòa đàm sắp tới đồng nghĩa với việc ông được an toàn, và phá bỏ những quy tắc của mình. Mehsud đã trả giá cho sai lầm đó bằng tính mạng của mình.

Trong khi những chiếc máy bay không người lái của Mỹ vẫn liên lục vần vũ trên bầu trời của khu vực bộ lạc trên, một chiếc đã xác định được mục tiêu và phóng hai quả tên lửa vào ngôi nhà của Mehsud vào ngày 31/10.

 “Mehsud đã đi dự một buổi gặp mặt ở một nhà thờ hồi giáo gần đó để thảo luận về các cuộc đàm phán. Ông bị giết khi quay trở về nhà, có thể là ngay khi bước ra khỏi xe hơi, bên trong bức tường của căn nhà”, một nguồn tin an ninh Pakistan cho biết.

Các nhân chứng cho biết có tổng cộng 9 người, bao gồm 2 vệ sĩ bị chết trong vụ tấn công diễn sau sau thời điểm 6h chiều ngày thứ Sáu tuần trước (1/11).

Một nguồn tin cho hay ngôi làng nơi Mehsud sinh sống trước khi chết nằm bên ngoài thị trấn Miranshah, thủ phủ của khu vực Bắc Waziristan trên biên giới Afghanistan. Một người kinh doanh tại khu vực trên nói: “Ông ấy chuyển đi mỗi tối… Nhưng ai cũng biết đâu là ngôi nhà của ông ấy”. Theo người này, việc đó không phải là điều gì bí mật ở khu vực này.

Cái chết của một trong những thủ lĩnh có năng lực nhất của Taliban đã diễn ra theo kịch bản mà ít nhất trong con mắt của Washington là xứng đáng từng xu cho cái giải thưởng 5 triệu USD mà Mỹ từng treo để lấy đầu nhân vật này.

Bởi vì không chỉ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên những người Pakistan, Mehsud còn là người giúp vạch ra kế hoạch tấn công gây thương vong lớn nhất chống lại CIA trong 1/4 thể kỉ, thông qua việc tổ chức cho một kẻ đánh bom liều chết đóng vai là một người đưa tin của al-Qaeda. Kẻ này sau đó đã tự cho nổ tung mình tại một căn cứ ở Afghanistan vào năm 2009 khiến 7 đặc vụ CIA thiệt mạng.

Phản ứng trước việc Mehsud bị máy bay không người lái tấn công, tối ngày 2/11, chính phủ Pakistan đã triệu tập đại sứ Mỹ, Richard Olson đến để thông báo về sự phản đối mạnh mẽ chống lại vụ tấn công mà theo chính phủ nước này sẽ phá vỡ những cuộc đàm phán hòa bình do thủ tướng tái đắc cử Pakistan, Nawaz Sharif, đề xướng.

Một thông báo của Văn phòng đối ngoại gọi vụ tấn công hôm thứ sáu tuần trước là hành động gây “phản tác dụng với những nỗ lực của Pakistan nhằm mang lại hòa bình và ổn định cho nước này cũng như khu vực”.

Có nhận định cho rằng việc giết chết một nhân vật quan trọng như vậy của lực lượng Taliban tại Pakistan đã mở ra một thời kì bất định mới tại khu vực Trung Động.  Ngày 2/11, cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại các thành phố trên khắp cả nước vì lo sợ các vụ tấn công trả đũa khi hội đông lãnh đạo của lực lượng Taliban ở Pakistan họp để bổ nhiệm người thế chỗ Mehsud.

Trong khi đó, lực lượng Taliban đã cánh báo về những vụ bạo lực sắp tới. “Mỗi giọt máu của Hakimullhah sẽ biến thành một người đánh bom liều chết. Nước Mỹ và bạn bè của chúng không nên thấy hả hê bởi vì chúng tôi sẽ trả thù cho dòng máu của người anh hùng tử vì đạo”, Azam Tariq, người phát ngôn của lực lượng Taliban ở Pakistan nói.

Mehsud chết không lâu sau khi trả lời phỏng vấn với kênh BBC gần một tháng trước. Trong cuộc phỏng vấn, Mehsud đã nói rằng ông đang chuẩn bị tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Pakistan với điều kiện người Mỹ ngừng việc sử dụng các máy bay không người lái.


A.M
(Theo Telegraph)