07:11 14/07/2026

Mỹ tiết lộ số lượng binh sĩ triển khai tại Trung Đông giữa chiến sự leo thang

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang được triển khai trên khắp Trung Đông, trong bối cảnh lực lượng này vừa hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ gác tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).

Dẫn tuyên bố được đăng trên trang web chính thức của CENTCOM, hãng thông tấn Tân Hoa đưa tin CENTCOM thông báo đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran lúc 22h15 ngày 13/7 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Trong chiến dịch kéo dài 5 giờ, CENTCOM cho biết đã tấn công các mục tiêu quân sự tại nhiều địa điểm ở Iran, gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas, bằng vũ khí dẫn đường chính xác. Các mục tiêu bao gồm hệ thống phòng thủ bờ biển, các địa điểm triển khai tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), cùng các năng lực tác chiến trên biển của Iran.

Tuyên bố của CENTCOM nêu rõ: "Hiện có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang được triển khai trên khắp Trung Đông. Lực lượng Mỹ luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao, năng lực tác chiến mạnh và sẵn sàng ứng phó".

Trước đó, CENTCOM cũng thông báo đã tiến hành đợt tấn công quân sự thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Iran ngày 14/7 đưa tin sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain và một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan đã bị tấn công bằng tên lửa từ phía Iran. Hãng thông tấn Emirates (WAM), dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng cho biết hai tàu chở dầu của UAE đã trúng tên lửa hành trình của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng và tám người khác bị thương.

Bộ Nội vụ Bahrain sau đó cho biết còi báo động phòng không đã được kích hoạt trên toàn quốc.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, bốn tiếng nổ đã vang lên ở phía Đông thành phố cảng Bandar Abbas vào đêm 13/7.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin xảy ra sáu vụ nổ tại các huyện Chabahar và Konarak, thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan ở Đông Nam Iran, đồng thời cho biết hệ thống phòng không tại Bandar Abbas đã được kích hoạt.

Tasnim cũng dẫn các nguồn tin địa phương cho biết một số tàu thuyền mà Iran cáo buộc là "xâm phạm" đã trở thành mục tiêu tấn công tại eo biển Hormuz.

Ngày 13/7, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố các hành động của Mỹ tại eo biển Hormuz đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Cộng hòa Síp Constantinos Kombos ngày 13/7, ông Araghchi kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về các hành động này. Ông cho rằng tình trạng mất an ninh tại vùng Vịnh và eo biển Hormuz là hệ quả trực tiếp của các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kombos bày tỏ quan ngại về tình hình hòa bình và an ninh tại Tây Á, đồng thời nhấn mạnh cần phải theo đuổi các biện pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araghchi cũng lên tiếng phản hồi phát biểu trước đó của Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington sẽ trở thành "người bảo vệ" eo biển Hormuz và sẽ được hoàn trả chi phí ở mức 20% giá trị của mọi lô hàng vận chuyển qua tuyến hàng hải này để chi trả cho các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh tại khu vực.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy quân sự chủ chốt của Iran - khẳng định nước này sẽ kiên quyết không để Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz.

CENTCOM thông báo sẽ nối lại hoạt động phong tỏa giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 14/7.

CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X: "Việc Mỹ nối lại lệnh phong tỏa đối với Iran tiếp nối giai đoạn triển khai trước đó, từ ngày 13/4 đến 18/6. Trong khoảng thời gian này, lực lượng CENTCOM đã điều hướng hơn 140 tàu tuân thủ quy định, vô hiệu hóa 9 tàu không chấp hành và cho phép hơn 50 tàu thương mại chở hàng cứu trợ nhân đạo đi qua khu vực phong tỏa".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc