09:07 07/09/2016

Mỹ tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt Nga

Hãng TASS của Nga đưa tin, theo thông báo của cơ quan chuyên ngành Bộ Thương mại Mỹ được đăng tải trên trang web của tờ báo chính phủ Federal Register, Chính quyền Mỹ một lần nữa quyết định mở rộng danh sách các công ty chịu trừng phạt do liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo sẽ được in trên tờ Federal Register vào ngày 7/9.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ thêm vào danh sách trừng phạt 81 công ty và tổ chức. Trong đó 75 công ty, tổ chức có liên quan đến Nga, 7 liên quan đến Crimea, 2 liên quan đến Hong Kong và Ấn Độ.

Bộ này giải thích việc áp dụng trừng phạt đối với các công ty, tổ chức này là do “bổ sung thêm yêu cầu cấp phép và hạn chế tiếp cận với đa số các trường hợp được miễn xin phép đối với xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển giao trong nước”. Ví dụ, 51 công ty con và tổ chức của tập đoàn Gazprom của Nga bị áp dụng yêu cầu xin cấp phép bắt buộc đối với tất cả các xuất khẩu, và khi xem xét đơn xin cấp phép theo chế độ trừng phạt, Mỹ sẽ áp dụng nguyên tắc “từ chối không cần giải thích”.

TTXVN/Tin Tức