02:08 21/02/2014

Mỹ tiếp tục duy trì lệnh cấm vận dầu khí đối với Iran

Ngày 20/2, quan chức chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết lệnh cấm vận dầu khí đơn phương của Mỹ đối với Iran vẫn sẽ được duy trì ngay cả trong trường hợp Iran và nhóm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an LHQ cùng Đức (P5+1) đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngày 20/2, quan chức chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết lệnh cấm vận dầu khí đơn phương của Mỹ đối với Iran vẫn sẽ được duy trì ngay cả trong trường hợp Iran và nhóm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cùng Đức (P5+1) đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran. 

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng yêu cầu giấu tên tiết lộ với báo giới rằng lệnh cấm vận dầu khí của Mỹ đối với Iran vẫn sẽ được duy trì trong trường hợp P5+1 và Iran ký kết được một thỏa thuận toàn diện, trong đó có việc Mỹ và Phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với quốc gia Hồi giáo này.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton (thứ hai, trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Mohammad Zarif (phải) tại cuộc đàm phán ở Vienna ngày 20/2. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ bãi bỏ cấm vận nếu đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng các đòn trừng phạt được bãi bỏ sẽ chỉ tính từ năm 2002 trở lại.

Lời tiết lộ của các quan chức Mỹ được đưa ra khi cuộc đàm phán vừa kết thúc tại Vienna (Áo) giữa Nhóm P5+1 gồm 5 Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức và Iran được đánh giá “đã đạt tiến bộ nhất định”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf xác nhận các nhà đàm phán đã thảo luận cả tiến trình lẫn nội dung các cuộc đàm phán tiếp theo trên tinh thần xây dựng và hữu ích. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 20/2 cho biết Iran và Nhóm P5+1 đã nhất trí về chương trình nghị sự đàm phán và sẽ gặp lại nhau vào ngày 17/3 tới tại Vienna.

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết sau một tháng, Iran vẫn tuân thủ cam kết ngừng làm giàu urani theo thỏa thuận hạt nhân tạm thời đạt được với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 11 năm ngoái.

Bản báo cáo cập nhật tình hình của IAEA mà AFP chứng kiến được này khẳng định hoạt động làm giàu urani đến các cấp độ trung bình, vốn là mối quan ngại chính đối với cộng đồng quốc tế, “không còn diễn ra nữa”.

Bên cạnh đó, kho urani được làm giàu ở cấp độ cao hơn đã lần đầu tiên giảm bớt đáng kể trong 4 năm qua sau khi Tehran ngừng hoạt động làm giàu theo thỏa thuận với P5+1.


TN