02:21 25/02/2014

Mỹ tiếp tục chú trọng châu Á-TBD

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cam kết Washington vẫn duy trì chiến lược "xoay trục" tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bất chấp ngân sách bị thắt chặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 24/2 cam kết Washington vẫn duy trì chiến lược "xoay trục" tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bất chấp ngân sách bị thắt chặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ trưởng Hagel tuyên bố sẽ "tiếp tục chuyển trọng tâm và lực lượng tới châu Á - Thái Bình Dương" như một chính sách cơ bản mà quốc gia này theo đuổi. Đồng thời, Hải quân Mỹ sẽ đánh giá kỹ lưỡng khả năng của Hạm đội tàu tuần duyên (LCS) trong trường hợp phải đối phó với một đối thủ có nền quân sự tân tiến hơn, sở hữu các công nghệ mới.

Theo ông Hagel, Mỹ từng dự định trang bị 52 LCS nhưng nay sẽ thắt chặt còn 32 LCS. Hải quân Mỹ hiện đã triển khai một LCS tới Singapore và dự kiến gửi một LCS khác tới vùng Sasebo của Nhật Bản.

Do ảnh hưởng của ngân sách eo hẹp, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh sẽ tìm kiếm một lực lượng "tinh giản và ưu việt hơn" nhằm giảm quân số từ 520.000 xuống còn 450.000 người, thấp nhất từ thời Chiến tranh thế giới thứ II.


Hoàng Trang