09:07 21/09/2015

Mỹ tiếp nhận thêm 15.000 người tị nạn vào năm 2016

Mỹ sẽ tiếp nhận thêm 15.000 người tị nạn trên thế giới trong năm tới, nâng tổng số người tị nạn mà Mỹ tiếp nhận trong năm 2016 lên 85.000 người và con số này sẽ tăng lên 100.000 vào năm 2017.


Người di cư tại đảo Lesbos của Hy Lạp sau khi được cứu vớt ngày 19/9. Ảnh: Reuters/TTXVN


Phát biểu tại họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier ngày
20/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói: “Chúng tôi sẽ tham vấn quốc hội trong lúc tiếp tục thăm dò cách thức để tăng số người tị nạn mà Mỹ tiếp nhận trong khi vẫn đảm bảo an ninh vững chắc”. Trước đó, Tổng thống Barack Obama cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận ít nhất 10.000 người Syria trong năm tới.

Thông báo trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 23/9 tới nhằm đối phó với làn sóng người di cư đang tràn vào châu lục này.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố không một quốc gia EU nào được miễn trừ việc tiếp nhận những người di cư có quyền được tị nạn. Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc các nước đang tranh cãi về cơ chế phân bổ công bằng một số lượng lớn người di cư đang đổ vào lục địa này.

Phát biểu trong chuyến viếng thăm Maroc, Tổng thống Hollande khẳng định việc phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư phải liên quan đến tất cả các nước châu Âu. Không một quốc gia nào là ngoại lệ, nếu không châu Âu sẽ không còn là một khối được xây dựng trên các giá trị và nguyên tắc chung.

Động thái trên diễn ra trước thềm một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của EU để bàn về một đề xuất gây tranh cãi nhằm phân bổ 120.000 người di cư tới các nước thành viên của khối này.

TN (theo Reuters)