Ngày 21/5, với tỷ lệ áp đảo 48 phiếu thuận, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ đã thông qua gói dự luật, trong đó có Đạo luật Bảo vệ ánh sáng Mặt Trời (Sunshine Protection Act), nhằm duy trì vĩnh viễn giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tại nước này.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Đạo luật Bảo vệ ánh sáng Mặt Trời là dự luật của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ nhằm mục đích bãi bỏ việc đổi giờ theo mùa và giữ nguyên Giờ mùa Hè (Daylight Saving Time - DST) làm tiêu chuẩn cố định trong cả năm, theo đó nước này sẽ xóa bỏ quy định phải chỉnh đồng hồ nhanh lên 1 giờ vào mùa Xuân và chậm lại 1 giờ vào mùa Thu.
Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc thay đổi giờ 2 lần mỗi năm đang gây tốn kém lớn cho người dân, các thành phố và chính quyền cấp bang. Ông cho biết hàng trăm triệu USD được chi mỗi năm chỉ để điều chỉnh hệ thống đồng hồ công cộng và các thiết bị liên quan.
Theo ông Trump, nhiều đồng hồ được lắp đặt trên các tòa tháp hoặc công trình lớn, buộc các địa phương phải thuê thiết bị chuyên dụng và nhân lực để thực hiện việc chỉnh giờ 2 lần mỗi năm. Tổng thống Mỹ gọi quy trình này là “vô lý” và cho rằng đã tới lúc chấm dứt việc thay đổi giờ định kỳ.
Tổng thống Trump cho biết Hạ viện sẽ gắn Đạo luật Bảo vệ ánh sáng Mặt Trời vào dự luật về hạ tầng cao tốc đang được xem xét tại Quốc hội. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ “làm việc rất tích cực” để dự luật trên được Quốc hội thông qua và ký thành luật. Theo ông, việc duy trì giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày quanh năm sẽ giúp người dân có “những ngày dài hơn và sáng hơn”, cũng như được công chúng ủng hộ rộng rãi hơn so với việc quay trở lại giờ tiêu chuẩn.
Dự luật nêu trên đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, từng được Thượng viện Mỹ thông qua, nhưng vẫn đang chờ Hạ viện xem xét. Những người thúc đẩy thông qua dự luật này kỳ vọng việc tăng cường thời gian có ánh sáng vào buổi chiều sau giờ làm việc/tan học sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, giảm tội phạm và thúc đẩy nền kinh tế.