10:15 26/10/2012

Mỹ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa ở Thái Bình Dương

Các lực lượng phòng thủ tên lửa Mỹ đã thực hiện và đánh chặn được 4 trong số 5 mục tiêu trong vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Thái Bình Dương.

Ngày 25/10, quân đội Mỹ cho biết trong tuần này, các lực lượng phòng thủ tên lửa Mỹ đã thực hiện và đánh chặn được 4 trong số 5 mục tiêu trong vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Thái Bình Dương.

Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ xác nhận 5 mục tiêu trong vụ thử hôm 24/10 tại đảo san hô Kwajalein bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung, hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn và hai tên lửa hành trình bay ở tầm thấp. Các binh sĩ Mỹ đã đánh chặn được ba trong số các tên lửa được phóng đợt này bằng Hệ thống Lá chắn tên lửa Patriot và Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối. Các thủy thủ trên tàu USS Fitzgerald đã đánh chặn một tên lửa hành trình, nhưng không xác nhận có tiêu diệt được một tên lửa tầm ngắn hay không.


Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: Internet.



Nữ phát ngôn viên của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ, bà Pamela Rogers cho biết đây là vụ thử lớn nhất và phức tạp nhất trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của nước này. Bà cho biết thêm Lực lượng Không quân tham gia thử nghiệm lần này dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Triển khai các chiến dịch không gian, vận hành một hệ thống rađa lưu động AN/TPY-2 được thiết kế riêng cho phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Kwajalein là một đảo vòng san hô nhỏ nằm giữa Hawaii và Australia và là nơi Không quân Mỹ vẫn duy trì khu vực phòng thủ tên lửa đạn đạo.


TTXVN/Tin tức