12:09 07/12/2012

Mỹ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga

Thượng viện Mỹ ngày 6/12 đã bỏ phiếu nhằm chấm dứt các lệnh cấm vận thương mại từ thời Chiến tranh Lạnh đối với Nga sau khi Mátxcơva gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thượng viện Mỹ ngày 6/12 đã bỏ phiếu nhằm chấm dứt các lệnh cấm vận thương mại từ thời Chiến tranh Lạnh đối với Nga sau khi Mátxcơva gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

 

Sau khi được Hạ viện phê chuẩn hồi tháng trước, Thượng viện Mỹ, với tỷ lệ 92 phiếu thuận và 4 phiếu chống, đã nhất trí thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Nga bằng việc bãi bỏ đạo luật năm 1974, theo đó yêu cầu cho phép các mối quan hệ thương mại bình thường với Nga chỉ dựa trên cơ sở thường niên. Tuy nhiên, dự luật này cũng gắn thêm điều khoản về áp đặt những biện pháp trừng phạt nhằm gia tăng sức ép với Nga trong vấn đề nhân quyền.
Dự kiến, dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Barack Obama để ký thành luật.

 

Phản ứng trước hành động của Mỹ, Nga cảnh báo việc thông qua một dự luật hỗn hợp nâng cấp quan hệ thương mại với Nga đồng thời trừng phạt những quan chức Nga mà Mỹ cho là vi phạm nhân quyền sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ dự luật hỗn hợp này hoàn toàn không thân thiện, khiêu khích và là một hành động đơn phương, phương hại tới các quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 

Các nhà kinh tế dự báo lượng hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang Nga có thể tăng gấp đôi trong vòng 5 năm một khi các biện pháp hạn chế thương mại được dỡ bỏ.

 

 

TTXVN/Tin tức