12:11 22/12/2012

Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 2013

Thượng viện Mỹ tối 21/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá hơn 633 tỷ USD, một ngày sau khi Hạ viện nước này thông qua.

Thượng viện Mỹ tối 21/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá hơn 633 tỷ USD, một ngày sau khi Hạ viện nước này thông qua.

Thượng viện đã thông qua dự luật trên với tỉ lệ 81 phiếu thuận, 14 phiếu chống, theo đó siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, tập trung vào cuộc chiến tại Afghanistan (Ápganixtan) và gia tăng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến để bảo vệ các phái bộ ngoại giao Mỹ ở nước ngoài.

Ngân sách quốc phòng tài khóa 2013 (bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2012) bao gồm 528 tỷ USD dành cho ngân sách cơ bản của Bộ Quốc phòng, 17 tỷ USD cho chương trình phòng thủ và hạt nhân của Bộ Năng lượng và 88 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài, chủ yếu là cho cuộc chiến ở Afghanistan.

Dự luật cũng bao gồm việc cấp kinh phí cho các ngành phục vụ an ninh quốc gia như ngành đóng tàu, có một điều khoản tăng 1,7% lương cho binh lính, cho phép nới lỏng các quy định về xuất khẩu vệ tinh để giúp các doanh nghiệp chế tạo vệ tinh của Mỹ nâng thị phần thị trường thế giới đang ngày càng bị thu nhỏ.

Cùng ngày, dự luật này đã được chuyển lên Nhà Trắng để Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thông qua.


TTXVN/ Tin tức