06:10 15/06/2011

Mỹ thông qua dự chi 649 tỷ USD cho quốc phòng 2012

Ngày 14/6, Ủy ban Chuẩn chi ngân sách của Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách 649 tỷ USD cho Lầu Năm Góc trong năm tài khóa 2012, thấp hơn 9 tỷ USD so với đề nghị của Tổng thống Barack Obama.

Ngày 14/6, Ủy ban Chuẩn chi ngân sách của Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách 649 tỷ USD cho Lầu Năm Góc trong năm tài khóa 2012, thấp hơn 9 tỷ USD so với đề nghị của Tổng thống Barack Obama.

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Theo dự thảo ngân sách, được Ủy ban của Hạ viện thông qua bằng bỏ phiếu miệng, Bộ Quốc phòng sẽ được cấp 530 tỷ USD và cuộc chiến tại Irắc và Ápganixtan được cấp 119 tỷ USD, đây là khoản ngân sách dành cho hai cuộc chiến thấp nhất trong 7 năm qua.

Những khoản cắt giảm lớn nhất mà dự thảo ngân sách quốc phòng đề nghị gồm việc loại bỏ đề nghị tăng cường trang bị hệ thống do thám tầm trung trị giá 524 triệu USD; giảm 116 triệu USD trong đề nghị cấp 884 triệu USD để trang bị xe chiến đấu dưới mặt đất thế hệ mới; và giảm 63 triệu USD trong đề nghị cấp 498 triệu USD cho việc trang bị tên lửa không đối không tầm trung.

Dự thảo yêu cầu giữ lại 75% khoản viện trợ của Mỹ trị giá 1,1 tỷ USD cho Pakixtan cho đến khi chính quyền của Tổng thống Obama nộp báo cáo lý giải việc sử dụng khoản ngân sách này. Ủy ban của Hạ viện cũng thông qua một bổ sung đối với dự luật cho phép Hạ viện có nhiều quyền hơn trong việc xem xét việc chi tiêu khoản tiền viện trợ cho Pakixtan.

Dự thảo này phải được ủy ban tương ứng của Thượng viện thông qua. Ủy ban của Thượng viện có thể bắt đầu xem xét dự thảo vào ngày 15/6 ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm, ông Robert Gates điều trần tại ủy ban.

Kim Yến
(P/v TTXVN tại Mỹ)