09:07 04/09/2014

Mỹ thông báo khả năng lặp lại vụ khủng bố 11/9

Nhà Trắng lo ngại việc tổ chức Hồi giáo cực đoan "Bình minh Libya" đang chiếm giữ ít nhất 11 máy bay chở khách, có thể sử dụng để mở các cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ 11/9/2001.

Tờ "Daily Mail" của Anh đưa tin giới chức trách Mỹ thông báo rằng tổ chức Hồi giáo cực đoan "Bình minh Libya" đang chiếm giữ ít nhất 11 máy bay chở khách của 2 hãng hàng không nhà nước Libya.

Một chiếc máy bay bị hư hỏng do giao tranh tại sân bay Libya. Ảnh: AFP


Nhà Trắng lo ngại những phương tiện này có thể được sử dụng để mở các cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ 11/9/2001. Mối lo ngại này xuất phát từ thực tế các phần tử Hồi giáo cực đoan từng nhiều lần lên kế hoạch “kỷ niệm” sự kiện 11/9. Hai năm trước, vào ngày này các tay súng đã tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, giết chết Đại sứ Mỹ Chris Stevens.

Số máy bay chở khách nói trên bị chiếm giữ sau cuộc tấn công của chiến binh vào sân bay thủ đô Tripoli hồi cuối tháng 8. Theo kênh Al Arabiya, lực lượng chiến binh hiện cũng kiểm soát hầu hết các tòa nhà chính phủ ở thủ đô.


Al-Qaeda lập nhánh mới ở Nam Á


Trong một thông điệp video ngày 3/9, thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri tuyên bố phong trào Hồi giáo cực đoan toàn cầu này đã mở một nhánh mới tại Tiểu lục địa Ấn Độ.

Theo đoạn video đăng trên các diễn đàn thánh chiến do tổ chức giám sát khủng bố SITE phát hiện, Zawahiri nói rằng lực lượng mới sẽ đấu tranh để hồi sinh một nhà nước khalíp Hồi giáo tại Myanmar, Bangladesh cùng một số khu vực của Ấn Độ.


T.N(theo AFP)