11:09 23/11/2014

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận hỗ trợ phe đối lập Syria

Trong cuộc gặp kéo dài 4 tiếng ở Istanbul, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về việc tăng cường sức mạnh cho phe đối lập Syria.

Ngày 22/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong cuộc gặp kéo dài 4 tiếng ở Istanbul, ông và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về việc tăng cường sức mạnh cho phe đối lập Syria.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu. 

.


Trả lời họp báo chung với ông Erdogan, ông Biden nói: "Về Syria, chúng tôi đã thảo luận... không chỉ về việc ngăn chặn ISIL (tên khác của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS) có nơi ẩn náu an toàn cũng như đẩy lui và đánh bại chúng, mà còn về việc tăng cường sức mạnh cho phe đối lập Syria".

Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác bất đắc dĩ trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại IS tại Syria và Iraq. Nước này mong muốn một chiến lược toàn diện hơn, theo đó bao gồm cả việc loại bỏ Tổng thống Assad.

Cũng trong ngày 22/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá gần 135 triệu USD để giúp những người dân chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Syria. Phát biểu tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Biden cho biết khoản viện trợ trên sẽ nâng tổng số tiền mà Mỹ cung cấp cho người tị nạn Syria kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này lên hơn 3 tỷ USD. 

Khoản viện trợ mới này sẽ được dùng để cung cấp lương thực cho những người dân dễ bị tổn thương ở Syria, người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng khác. Ước tính hiện có tới 1,6 triệu người Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, khoảng 300 người đã tụ tập biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Biden, hô hào đòi Phó Tổng thống Mỹ rời Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc biểu tình diễn ra ở khu vực thuộc châu Âu của Istanbul trong khi ông Biden đang trên đường tới gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan ở phần thuộc châu Á của thành phố này.


TN (Theo Reuters/AP)