04:11 22/04/2019

Mỹ thất vọng về việc đối thoại nội bộ Afghanistan bị trì hoãn

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/4 cho biết Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani về hòa đàm giữa chính quyền Kabul và Taliban.

Chú thích ảnh
Ông Mike Pompeo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus, trong cuộc điện đàm ngày 20/4, Ngoại trưởng Pompeo đã bày tỏ thất vọng về việc đối thoại nội bộ Afghanistan bị trì hoãn. Ông kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại các bên Afghanistan tại thủ đô Doha của Qatar "sớm nhất có thể".

Trước đó, một phái đoàn gồm 250 chính trị gia và các nhân vật xã hội dân sự Afghanistan đã dự kiến gặp các đại diện của Taliban tại Doha vào ngày 19/4 để đặt nền móng cho các cuộc đàm phán trong tương lai thông qua việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau hướng tới tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 17 năm qua. Tuy nhiên, sự kiện đã bất ngờ bị hủy bỏ vào ngày 18/4 do những tranh cãi về số lượng và địa vị của các thành viên phái đoàn trên.

Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho rằng chính quyền Qatar chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ này vì đã chấp nhận một danh sách phái đoàn khác với đề xuất của Kabul. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Afghanistan nêu rõ động thái này của Qatar "không tôn trọng nguyện vọng của người Afghanistan" cũng như "không chấp nhận được đối với người dân Afghanistan”.

Liên quan đến đàm phán giữa Mỹ và Taliban, trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, người phát ngôn chính trị của Taliban Suhail Shaheen cho biết trong các cuộc đàm phán trước đây với Washington, hai bên đã nhất trí về việc rút toàn bộ lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan. Đổi lại, Taliban cam kết ngăn các nhóm khủng bố sử dụng Afghanistan làm nơi ẩn náu hoặc bàn đạp tấn công vào các nước khác.

Tuy nhiên, Đặc phái viên Mỹ về hòa bình tại Afghanistan Zalmay Khalilzad sau các cuộc đàm phán mới đây nhất khẳng định dù đạt được những tiến bộ thực sự, song không có thỏa thuận nào về việc Mỹ và các nước khác có thể rút khỏi Afghanistan.

Ông cũng đề cập một thỏa thuận "đang được dự thảo" về các vấn đề cam kết của Taliban chống khủng bố và việc rút quân; giai đoạn tiếp theo sẽ là đối thoại nội bộ Afghanistan và một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất cho đến khi tất cả các vấn đề được nhất trí.

Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Taliban sẽ diễn ra trong những tuần tới, song thời điểm chính thức chưa được công bố.

Đặng Ánh (TTXVN)