08:10 12/08/2011

Mỹ thâm hụt thương mại cao nhất trong 3 năm qua

Bộ Thương mại Mỹ ngày 12/8 thông báo thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 6/2011 đã tăng 4,4% so với tháng trước, lên 53,1 tỉ USD - mức cao nhất kể từ tháng 10/2008 do cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 12/8 thông báo thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 6/2011 đã tăng 4,4% so với tháng trước, lên 53,1 tỉ USD - mức cao nhất kể từ tháng 10/2008 do cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm.

S&P lần đầu tiên đã hạ một bậc tín nhiệm tín dụng của Mỹ. ẢNh: AFP/TTXVN


Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của nước này đã giảm 2,3% xuống còn 170,9 tỉ USD do giá trị hàng xuất khẩu giảm gần 4 tỉ USD, trong đó giảm mạnh nhất là hàng công nghiệp (hơn 2 tỷ USD). Trong khi đó, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu giảm 0,8% và đứng ở mức 223,9 tỉ USD. Nguyên nhân là do giá dầu giảm và các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Mỹ cũng giảm nhập khẩu hàng hóa và vật tư công nghiệp.

Thâm hụt thương mại giữa Mỹ và hai đối tác lớn là Trung Quốc và Nhật Bản đều tăng mạnh. Với Trung Quốc, mức thâm hụt của Mỹ đã tăng lên 26,7 tỉ USD so với 25 tỉ USD trong tháng 5 trước đó - mức cao nhất giữa hai nước kể từ tháng 9/2010, chủ yếu do giá trị nhập khẩu máy vi tính, hàng may mặc và đồ gia dụng tăng. Thâm hụt với Nhật Bản cũng tăng từ 2,6 tỉ USD trong tháng 5/2011 lên 4 tỉ USD, chủ yếu do giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản tăng. Trong khi đó, thâm hụt của Mỹ với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng lên 9,8 tỉ USD - mức cao nhất kể từ tháng 7/2008.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ thông báo trong tháng qua, số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 7.000 trường hợp, xuống còn 395.000 người - mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tư và thấp hơn cả mức dự đoán 400.000 người của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thấp đã làm giảm mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, do đó hạn chế nhu cầu nhập khẩu. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, trong quý II/2011, mức tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới chỉ đạt 1,3%, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 6/2011 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm trở lại đây.

Kim Yến
(P/v TTXVN tại Mỹ)