07:06 14/07/2020

Mỹ thâm hụt ngân sách tới 864 tỷ USD trong tháng 6

Theo số liệu được Chính phủ Mỹ công bố ngày 13/7, thâm hụt ngân sách liên bang của nước này đã lên đến mức kỷ lục trong tháng 6 với 864 tỷ USD do Washington phải triển khai các gói cứu trợ nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngân khố Mỹ tại Washington D.C., ngày 27/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu cho thấy thâm hụt hàng năm đã tăng lên mức 2,7 nghìn tỷ USD trong 3 quý đầu tiên của tài khóa 2020, gần gấp đôi mức thâm hụt cả năm lớn nhất từng được ghi nhận. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản ngân sách hỗ trợ trị giá 3 nghìn tỷ USD và đang xem xét một đợt cứu trợ mới trước khi các khoản cứu trợ trước đó kết thúc vào cuối tháng này.

Ngay cả khi không có các gói cứu trợ nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, thâm hụt ngân sách hàng năm của Mỹ cũng trên đà vượt quá 3,8 nghìn tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức 1,4 nghìn tỷ USD hồi năm 2009.

Ngọc Biên  (TTXVN)