04:15 14/04/2015

Mỹ thâm hụt gần 440 tỷ USD nửa đầu năm 2015

Chi tiêu trong dịch vụ y tế và an sinh xã hội tăng lên là nguyên nhân chính làm nới rộng khoảng cách thu chi ngân sách của Chính phủ Mỹ trong sáu tháng đầu năm 2015.

Chi tiêu trong lĩnh vực dịch vụ y tế và an sinh xã hội tăng lên được cho là nguyên nhân chính làm nới rộng khoảng cách thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ trong sáu tháng đầu tài khóa 2015.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất ngân sách cho năm 2016 ở mức 4.000 tỷ USD, nhưng vẫn đang chờ sự nhất trí từ Quốc hội.


Báo cáo do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu tài khóa 2015 (từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015), tổng nguồn thu ngân sách của Chính phủ Mỹ đạt 1.420 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ tài khóa 2014. Trong khi đó, chi tiêu ngân sách trong cùng giai đoạn ở mức 1.859 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ tài khóa trước đó. Như vậy, trong 6 tháng đầu của tài khóa 2015, cán cân thu chi ngân sách của chính quyền Tổng thống Barack Obama bị thâm hụt khoảng 439,5 tỷ USD, tăng 6,3% so với mức thâm hụt 413,3 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa 2014.

Trong đó tháng ba là tháng Chính phủ liên bang Mỹ có mức thâm hụt cán cân thu chi lớn nhất, lên tới 52,91 tỷ USD, so với mức 36,9 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa 2014, trong bối cảnh chính phủ quyết định miễn giảm thuế cho những hộ gia đình có mức thu nhập thấp và trung bình. Mức chi cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medicare (chương trình chăm sóc người già trên 65 tuổi của Chính phủ Mỹ) và Medicaid lần lượt tăng 8% và 23%, cũng được coi là nguyên nhân chính làm tăng mức thâm hụt ngân sách trong nửa đầu tài khóa 2015.

Hồi tháng trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) công bố báo cáo dự kiến tổng thâm hụt ngân sách tài khóa 2015, kết thúc vào tháng chín tới, sẽ ở mức 486 tỷ USD, so với mức thâm hụt 483,4 tỷ USD của tài khóa 2014, và thấp hơn so với mức thâm hụt 680,2 tỷ USD của tài khóa 2013. Trước năm 2013, Chính phủ Mỹ đã ghi nhận mức thâm hụt trên 1.000 tỷ USD trong bốn năm liên tiếp, phản ánh tác động của cuộc khủng hoảng tài chính khốc liệt (năm 2007-2009) và là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ đại suy thoái những năm 1930.

Hồi tháng hai, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiết lộ đề xuất ngân sách cho năm 2016, mà đang tìm kiếm sự đồng thuận và nhất trí từ Quốc hội, ở mức 4.000 tỷ USD và dự kiến thâm hụt ngân sách chỉ ở mức 474 tỷ USD, nhờ tăng nguồn thu từ việc tăng thuế đối với những người giàu, các tập đoàn doanh nghiệp lớn và cả những người hút thuốc lá.


Thái Hùng
(P/v TTXVN tại Washington)