01:06 04/01/2020

Mỹ tăng viện gần 3.000 binh sĩ tại Trung Đông

Các quan chức Mỹ giấu tên ngày 3/1 cho biết, Mỹ đang triển khai bổ sung tới Trung Đông gần 3.000 binh sĩ từ Sư đoàn không vận 82 như một biện pháp đề phòng trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với các lực lượng Mỹ tại khu vực.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ được triển khai tại Orzysz, Ba Lan, ngày 13/4/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin trên cho hay các binh sĩ tăng viện sẽ gia nhập lực lượng gồm 750 người đã được triển khai tới Kuwait trước đó trong tuần này.

Cũng trong tuần này, các quan chức Mỹ nói rằng hàng nghìn binh sĩ bổ sung có thể được điều tới khu vực và họ đã nhận được chỉ thị luôn sẵn sàng để triển khai.

Kể từ tháng 5/2019, Mỹ đã triển khai khoảng 14.000 binh sĩ bổ sung tới Trung Đông.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump ở thủ đô Baghdad của Iraq khiến Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Tướng Soleimani là kiến trúc sư cho tầm ảnh hưởng ngày một gia tăng của Iran ở Trung Đông. Iran đã cam kết trả đũa vụ việc này.

Ngọc Thúy (TTXVN)