05:09 20/05/2014

Mỹ tăng cường máy bay sơ tán công dân khỏi Libya

Trước tình hình bất ổn định có chiều hướng leo thang nguy hiểm tại Libya, ngày 19/5, Lầu Năm Góc thông báo gia tăng lực lượng máy bay để sẵn sàng tiến hành chiến dịch sơ tán công dân Mỹ ra khỏi quốc gia Bắc Phi này.

Trước tình hình bất ổn định có chiều hướng leo thang nguy hiểm tại Libya, ngày 19/5, Lầu Năm Góc thông báo gia tăng lực lượng máy bay để sẵn sàng tiến hành chiến dịch sơ tán công dân Mỹ ra khỏi quốc gia Bắc Phi này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu với báo giới ngày 19/5 của một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã chỉ thị cho 4 máy bay V-22 Osprey ở căn cứ tại Italy, mỗi máy bay có thể chở được vài chục người, được đặt trong tình trạng sẵn sàng để triển khai công tác sơ tán khẩn cấp.

Khi có lệnh, trong vòng 6 tiếng đồng hồ, các máy bay trên có thể cùng 4 máy bay V-22 Osprey khác và 200 lính thủy đánh bộ đã có mặt tại căn cứ hải quân ở Sigonella, Italy từ hồi tuần trước để sơ tán hơn 200 quan chức ngoại giao và gia đình ra khỏi Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli của Libya.

Căn cứ của các tay súng Hồi giáo bị phá hủy sau vụ xung đột với lực lượng tự xưng quân đội quốc gia ở Benghazi ngày 16/5. Ảnh: THX/TTXVN


Số máy bay và lực lượng lính thủy đánh bộ này là một phần thuộc nhóm tác chiến đặc biệt phản ứng nhanh hải-lục-không quân của Mỹ được thành lập sau vụ tấn công khủng bố vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya tháng 9/2012 và hiện đóng tại căn cứ Moron của Tây Ban Nha.

Quyết định của Lầu Năm Góc tăng gấp đôi lực lượng máy bay sẵn sàng tiến hành chiến dịch sơ tán công dân Mỹ được đưa ra khi tình hình bạo lực, bắn giết lẫn nhau giữa các phe phái tại Libya đang có chiều hướng leo thang, nhất là tại thành phố Benghazi, thủ đô Tripoli và thành phố Tobruk ở phía Đông, khiến nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Algeria đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán và các Lãnh sự quán tại thành phố Benghazi. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn chưa quyết định đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Tripoli.

Đất nước Libya, ba năm sau làn sóng biểu tình lật đổ chế độ nhà lãnh đạo Moamer Kadhaf, hiện vẫn đang chìm trong bất ổn và vòng xoáy bạo lực. Riêng trong các cuộc đụng độ ngày 16/5 vừa qua đã có ít nhất 79 người thiệt mạng và 141 người khác bị thương. Mới nhất, ngày 18/5, người đứng đầu lực lượng quân cảnh Libya, Đại tá Mokhtar Fernana tuyên bố giải tán Quốc hội lâm thời, quyết định để Hội đồng hiến pháp đảm nhiệm vai trò của Quốc hội, giao cho chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Abdullah al-Thinni tiếp tục điều hành đất nước cho tới khi tổ chức tổng tuyển cử.


TTXVN/Tin tức