Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 12/1 thông báo nước này sẽ đầu tư 115 triệu USD cho các biện pháp chống thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường an ninh cho các địa điểm tổ chức World Cup 2026, cũng như chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.
Theo DHS, World Cup 2026 sẽ là một “bài kiểm tra lớn” đối với cam kết của Tổng thống Donald Trump trong việc đảm bảo an ninh quốc gia. Dự kiến, hơn 1 triệu du khách sẽ đến Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu, trong khi hàng tỷ người trên toàn thế giới theo dõi các trận đấu qua truyền hình và nền tảng số.
Mối đe dọa từ các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái ngày càng khiến giới chức an ninh lo ngại, đặc biệt sau khi xung đột tại Ukraine cho thấy mức độ sát thương và khả năng tác chiến ngày càng cao của loại thiết bị này. Bên cạnh đó, hàng loạt sự cố liên quan đến UAV trong thời gian gần đây cũng đã làm dấy lên lo ngại về an toàn tại các sân bay ở châu Âu và Mỹ.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nêu rõ: “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới trong việc bảo vệ ưu thế trên không, nhằm bảo vệ biên giới cũng như không gian nội địa của nước Mỹ”.
Hiện các tập đoàn quốc phòng đang phát triển nhiều công nghệ khác nhau để đối phó thiết bị bay không người lái, bao gồm phần mềm theo dõi, vũ khí laser, vi sóng và cả hệ thống súng máy tự động. Tuy nhiên, DHS chưa tiết lộ cụ thể những công nghệ nào sẽ được triển khai tại các địa điểm thi đấu World Cup.
Thông báo trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA), trực thuộc DHS, cho biết đã phân bổ 250 triệu USD cho 11 bang đăng cai các trận đấu World Cup, nhằm hỗ trợ mua sắm và triển khai công nghệ chống thiết bị bay không người lái.
Trong Hè 2025, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cũng đã kêu gọi chính quyền liên bang tăng cường hỗ trợ các bang trong việc phòng thủ trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái.