12:10 19/12/2012

Mỹ tăng cường bảo vệ cơ quan ngoại giao ở nước ngoài

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 18/12 cho biết chính phủ Mỹ đang xúc tiến việc tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 18/12 cho biết chính phủ Mỹ đang xúc tiến việc tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài.

 

Thông báo này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Clinton xem xét báo cáo kết quả cuộc điều tra vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libi) hồi tháng 9 vừa qua. Nữ Ngoại trưởng cũng cho biết, bà chấp thuận toàn bộ 29 khuyến cáo được đưa ra trong báo cáo này.

 

Vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi ngày 11/8/2012. Ảnh: Internet.

Ngoại trưởng Clinton đã phân công Thứ trưởng Ngoại giao Tom Nides phụ trách nhóm triển khai những khuyến cáo nêu trên và nhóm này sẽ có cuộc làm họp đầu tiên trong ngày 19/12.

 

Cuộc điều tra về vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi cho thấy, các biện pháp an ninh được áp dụng cho cơ quan ngoại giao này là “cực kỳ không thỏa đáng” và lực lượng tình báo cũng không đưa ra được bất cứ cảnh báo nào về những mối đe dọa đối với cơ quan này.

 

Ngày 11/9/2012, đúng 11 năm sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, hàng chục phần tử cực đoan có vũ trang đã xông vào đốt phá Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, khiến Đại sứ Mỹ ở Libi và 3 nhân viên ngoại giao khác thiệt mạng.

 

A.M