01:22 04/01/2018

Mỹ tăng cường bảo mật thông tin ngay trong Nhà Trắng

Ngày 4/1, Nhà Trắng thông báo, các nhân viên và khách đến thăm sẽ không còn được sử dụng điện thoại cá nhân tại Khu vực phía Tây của Nhà Trắng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: AFP/TTXVN

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, lệnh cấm trên sẽ có hiệu lực từ tuần tới. Bà khẳng định an ninh và tích hợp các hệ thống công nghệ tại Nhà Trắng là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nhân viên sẽ vẫn làm việc bằng các thiết bị do chính phủ cung cấp.


Khu vực phía Tây của Nhà Trắng bao gồm phòng Bầu dục và các văn phòng của những trợ lý thân cận nhất của Tổng thống. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích việc rò rỉ thông tin ra báo chí từ chính đội ngũ của mình.


TTXVN/Báo Tin tức