10:00 12/10/2019

Mỹ tăng cường 3.000 binh sĩ tới Trung Đông

Sáng 11/10 (nửa đêm 11/10 theo giờ Việt Nam), Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này quyết định triển khai bổ sung một lực lượng mới và số lượng lớn tới Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Mỹ tăng quân tới Trung Đông trong bối cảnh khu vực leo thang căng thẳng. Ảnh: Sky News

Sáng 11/10 (nửa đêm 11/10 theo giờ Việt Nam), Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này quyết định triển khai bổ sung một lực lượng mới và số lượng lớn tới Saudi Arabia, nhằm giúp đồng minh quan trọng này tăng cường năng lực phòng thủ sau khi các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia bị tấn công ngày 14/9.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman tuyên bố, cùng với 3.000 binh sĩ nói trên, quân đội Mỹ sẽ tăng cường 2 khẩu đội tên lửa Patriot, 1 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), 2 phi đội máy bay tiêm kích và 1 không đoàn viễn chinh tới Saudi Arabia.

Ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết nước này sẽ triển khai thêm quân tới vùng Vịnh theo yêu cầu của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo Bộ trưởng Esper, vụ Iran tấn công máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng Sáu sau khi Tehran bắt giữ tàu chở dầu của Anh, cùng với tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu mới đây của Saudi Arabia “đã làm căng thẳng leo thang trong khu vực”.

Bộ trưởng Esper cũng cho biết thêm: “Để ngăn chặn tình trạng gia tăng căng thẳng, Saudi Arabia đã đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. UAE cũng đưa ra đề nghị tương tự. Đáp lại đề nghị này, Tổng thống Mỹ đã thông qua việc triển khai các lực lượng Mỹ, chủ yếu sẽ tập trung vào Không quân và hệ thống phòng thủ tên lửa”.

Giới chức Mỹ cho hay việc triển khai quân Mỹ tới Trung Đông sẽ “được điều chỉnh phù hợp”

Chú thích ảnh
Mỹ điều 200 quân và tên lửa Patriot tới Saudi Arabia. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Lầu Năm Góc hồi tháng 9 cũng đã quyết định điều 200 binh sĩ và tên lửa Patriot tới Saudi Arabia, sau khi các cơ sở dầu mỏ tại đồng minh Trung Đông này bị tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper thông báo Tổng thống Trump đã phê chuẩn đề xuất điều tăng quân, đồng thời tăng cường năng lực phòng không, tới Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bên cạnh đó, Mỹ đã tái triển khai tàu khu trục USS Nitze đến bờ biển phía Đông Bắc Saudi Arabia nhằm “vá lỗ hổng” hệ thống phòng không của nước này – được cho là điểm yếu bị lợi dụng trong vụ tấn công các cơ sở lọc dầu ngày 14/9. 

Tàu khu trục USS Nitze được trang bị một hệ thống tác chiến Aegis, có khả năng phóng tên lửa SM-3 làm nhiệm vụ phòng không và tên lửa Tomahawk trong trường hợp tấn công. Loại tên lửa tầm bắn lớn hơn này sẽ cho phép tàu Nitze tấn công bất cứ đâu tại Iran, nếu được lệnh. 

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia ngày 20/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các quyết định tăng quân của Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi cả Riyadh và Washington đều cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran là chủ mưu vụ tấn công nhà máy lọc dầu của tập đoàn Saudi Aramco, bất chấp việc Tehran kịch liệt bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ này.  

Giới lãnh đạo và quan chức cấp cao Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào chống lại Tehran sẽ châm ngòi cho "cuộc chiến tranh toàn diện" tại Iran để chống lại kẻ xâm lược. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng yêu cầu Riyadh cung cấp cho Tehran quyền tiếp cận với các mảnh vỡ của máy bay không người lái và tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công mà Bộ Quốc phòng Saudi Arabia dùng làm bằng chứng khẳng định sự liên quan của Iran trong vụ việc.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức