06:11 07/06/2018

Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao mắc bệnh vì nghe âm thanh 'lạ' ở Trung Quốc

Mỹ đã sơ tán thêm một nhân viên ngoại giao ở Trung Quốc cùng gia đình sau khi họ có những triệu chứng bệnh lý về thần kinh vì nghe thấy âm thanh lạ.

Ảnh minh họa. Xuất hiện nhiều báo cáo ghi nhân viên ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc bị sóng âm thanh lạ tấn công.

Theo báo New York Times, nhân viên ngoại giao Mỹ trở về nhà được xác định là Mark A. Lenzi – một nhân viên kỹ thuật an ninh tại tòa nhà Lãnh sự quán đặt ở Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vợ của Lenzi, cũng nghe được một số âm thanh lạ trong căn hộ của họ, và hai đứa con đã lên đường về nước vào tối 6/6.

Đài phát thanh Sputnik dẫn bài viết trên báo Mỹ New York Times đưa tin, một đội y tế phản ứng nhanh của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bay tới Lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu để kiểm tra cho nhân viên ngoại giao tại đây. Chính quyền Washington đang nghiêm túc điều tra về chứng bệnh lạ này.

Trước đó, kênh CNN (Mỹ) ngày 23/5 đưa tin rằng trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 tới tháng 4/2018, các nhân viên chính phủ Mỹ làm việc tại Lãnh sự quán ở Quảng Châu báo cáo rằng cơ thể họ xuất hiện một số triệu chứng bệnh lý. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những nhân viên này sau đó đã quay trở về Mỹ để đánh giá tình hình sức khỏe. Sau đó, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm 18/5 ghi nhận rằng các nhân viên của chính phủ Mỹ làm việc tại Quảng Châu mắc tổn thương não ở mức nhẹ. Phía Mỹ cho rằng hiện tượng này là do họ bị phơi nhiễm với sóng âm thanh "lạ".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các kết quả kiểm tra xác nhận ít nhất một nhân viên chính phủ nước này làm việc tại Trung Quốc có biểu hiện về bệnh lý tương tự với các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba sau khi nghe thấy một vài âm thanh lạ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert thông báo một số nhân viên ngoại giao đã được đưa về Mỹ để kiểm tra thêm để có kết quả đầy đủ nhất về các triệu chứng. Tuy nhiên, bà Nauert không nói rõ số công dân Mỹ từ Trung Quốc được đưa về nước.

Vào tháng 8/2017, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, 21 nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba cũng bị âm thanh từ một thiết bị phát tấn công. Truyền thông đưa tin một vài người trong số đó đã mất khả năng nghe vĩnh viễn và bị chịu tổn thương não do một vũ khí âm thanh gây ra.

Mặc dù giới chức Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, luôn khẳng định việc sức khỏe nhân viên ngoại giao tại Trung Quốc và Cuba bị một loại công nghệ âm thanh nào đó tấn công nhưng họ lại không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào.

Báo cáo của FBI đưa ra trong tháng 1 không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh lời cáo buộc sóng âm thanh được sử dụng nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.

Trong khi đó, giới chức Cuba liên tục khẳng định không liên quan đến “những vụ tấn công”, nhấn mạnh rằng Washington đang tự tạo một câu chuyện âm mưu chống phá Cuba.

Về phía Trung Quốc, trong cuộc họp báo nhanh hàng ngày tại Bắc Kinh ngày 24/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Lục Khảng cho biết: “Trung Quốc đã tiến hành cuộc điều tra và chúng tôi đã chuyển những phản hồi sơ bộ cho phía Mỹ. Hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện bất cứ lý do hay đầu mối nào dẫn đến tình trạng mà phía Mỹ mô tả”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức