03:17 26/03/2015

Mỹ sẽ triển khai luân phiên ‘lá chắn’ Patriot tại Ba Lan

Tư lệnh lực lượng tên lửa vũ trụ chiến lược Mỹ David Mann cho biết, Ba Lan đã đề nghị được cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot.

Tư lệnh lực lượng tên lửa vũ trụ chiến lược Mỹ David Mann cho biết, Ba Lan đã đề nghị được cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot.

Phát biểu trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ ngày 25/3, ông Mann cho biết Ba Lan đã đưa ra đề nghị muốn sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong bối cảnh nước này đang hoàn tất chương trình phòng thủ tên lửa phức hợp trị giá 10 tỉ USD. “Điều mà họ (Ba Lan) đề cập với với chúng tôi không phải là bổ sung thêm tiềm lực cho hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ (Aegis Ashore), mà họ nói đến Patriot”, Tư lệnh Mann nói.

Khẩu đội tên lửa Patriot triển khai tại Ba Lan phục vụ diễn tập. Ảnh: AP


Theo dự kiến, Ba Lan sẽ hoàn tất lắp đặt hệ thống Aegis Ashore vào cuối năm 2018, khoản đầu tư được ông Mann mô tả là “một chương trình mua sắm lớn, trị giá tới 10 tỉ USD cho chương trình phòng thủ tên lửa phòng không hỗn hợp”. Ông cũng nói rằng, lý do Ba Lan muốn có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot  vì loại vũ khí đất đối không này có độ chính xác cao, ưu việt hơn so với các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo khác.

Theo Tư lệnh lực lượng tên lửa vũ trụ Mỹ, phía Ba Lan đã được thông báo về số lượng Patriot có trong kho, "ở mức thấp, không còn nhiều”. Thay vì cung cấp, Mỹ đề xuất khả năng triển khai luân phiên Patriot trên đất Ba Lan, cũng như đưa hệ thống này vào các cuộc tập trận quân sự. Trên thực tế, Mỹ đã điều một khẩu đội Patriot tới Ba Lan tham gia cuộc diễn tập quân sự diễn ra vào cuối tháng này.


HT (Theo Sputniknews)