09:10 15/09/2011

Mỹ sẽ không can thiệp vào Libi thời hậu Kadhafi

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Cận Đông Jeffrey Feltman ngày 14/9 đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của phe đối lập Libi và tuyên bố Mỹ tôn trọng quyền của người dân Libi trong quyết định tương lai của đất nước.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Cận Đông Jeffrey Feltman ngày 14/9 đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của phe đối lập Libi và tuyên bố Mỹ tôn trọng quyền của người dân Libi trong quyết định tương lai của đất nước.

Ông Jeffrey Feltman phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Tripôli. Ảnh: THX - TTXVN


Sau cuộc gặp với Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil tại thủ đô Tripôli, ông Feltman khẳng định Mỹ tôn trọng chủ quyền và độc lập của Libi, đồng thời coi trọng trách nhiệm, vai trò của NTC trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Ông Feltman cũng cho biết Mỹ cam kết tiếp tục sứ mệnh quân sự cùng với NATO trong một khoảng thời gian cần thiết và thông báo dự định mở một đại sứ quán đầy đủ ở Tripôli. Ông Feltman là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Tripôli kể từ khi lực lượng nổi dậy chiếm giữ thủ đô hôm 23/8 từ tay lực lượng của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi.

Cùng ngày, NATO thừa nhận vẫn không có thông tin về nơi ẩn náu của ông Kadhafi, đồng thời nhấn mạnh ông Kadhafi không phải là mục tiêu trong chiến dịch ném bom của liên minh quân sự này.

Đại tá Roland Lavoie, người phát ngôn về vấn đề Libi của NATO, cho biết, vào những thời điểm khác nhau trong cuộc chiến Libi, NATO đã nhận được thông tin tình báo xác nhận nhà lãnh đạo Kadhafi vẫn còn ở Libi, nhưng nơi trú ẩn cụ thể của ông Kadhafi vẫn là điều bí ẩn cho tới thời điểm này. Theo ông Lavoie, sứ mệnh của NATO "không phải là nhằm tiêu diệt hoặc truy lùng" nhà lãnh đạo Kadhafi.

Liên quan đến chiến sự tại Libi, NATO thông báo ngày 14/9, máy bay của họ đã không kích trúng 9 mục tiêu xung quanh Sirte (thị trấn quê hương của ông Kadhafi), 7 mục tiêu quanh khu vực Waddan và 1 mục tiêu quanh khu vực Zillah.

Cùng ngày, các quan chức Nigiê cho biết Saadi Kadhafi (38 tuổi, con trai thứ ba của nhà lãnh đạo Kadhafi) hiện đang bị giam giữ ở thủ đô Niamây của Nigiê. Saadi là 1 trong số 31 quan chức của chính quyền nhà lãnh đạo Kadhafi rời khỏi Libi tới nước láng giềng Nigiê vào cuối tuần qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Oasinhtơn chấp nhận đảm bảo của Niamây rằng Saadi đang chịu sự canh giữ của các lực lượng an ninh Nigiê. Theo bà Nuland, Saadi đang bị quản thúc tại gia trong một nhà khách của chính phủ ở Niamây.

Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của phe đối lập Libi ngày 14/9 cam kết sẽ điều tra những lời cáo buộc của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng, lực lượng nổi dậy đã phạm tội ác chiến tranh. NTC thừa nhận đã xảy ra "một số vụ xô xát liên quan đến những người phản đối ông Kadhafi".

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị về việc Việt Nam ủng hộ việc Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) tiếp quản ghế của Libi tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc:

Ngày 14/9/2011, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã trao công hàm ủng hộ việc Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) tiếp quản ghế của Libi tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việt Nam tôn trọng mọi quyết định của nhân dân Libi và hy vọng quá trình chuyển giao quyền lực tại Libi sẽ diễn ra suôn sẻ; độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libi được bảo đảm.

Chúng tôi mong rằng Hội đồng dân tộc chuyển tiếp và các lực lượng chính trị tại Libi sẽ có những biện pháp hữu hiệu nhằm sớm khôi phục hòa bình, ổn định và nhanh chóng tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra chính quyền hòa hợp, hòa giải dân tộc, đại diện cho ý chí và quyền lợi của toàn thể nhân dân Libi.

Việt Nam mong muốn hợp tác với chính quyền mới nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và sẵn sàng tham gia vào quá trình tái thiết tại Libi trong khả năng của mình.



Hạnh Dương