06:07 20/06/2014

Mỹ sẽ cử 300 cố vấn quân sự sang Iraq

Tổng thống Mỹ Barak Obama xác nhận nước này sẵn sàng gửi 300 cố vấn quân sự tới giúp Iraq, đồng thời bác bỏ khả năng đưa lực lượng chiến đấu trở lại tham chiến ở quốc gia vùng Vịnh này.

Tổng thống Mỹ Barak Obama xác nhận nước này sẵn sàng gửi  300 cố vấn quân sự tới giúp Iraq, đồng thời bác bỏ khả năng đưa lực lượng chiến đấu trở lại tham chiến ở quốc gia vùng Vịnh này. Ông Obama khẳng định Mỹ có lợi ích trong việc ngăn chặn  Iraq  trở thành thiên đường mới của bọn khủng bố.   

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 19/6, Tổng thống Obama cho biết ngoài các cố vấn Mỹ hiện đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, Washington có thể cử thêm 300 cố vấn quân sự sang giúp Iraq. Đội ngũ cố vấn này sẽ nghiên cứu cách thức đào tạo và tăng cường trang bị cho các lực lượng  Iraq. Mỹ cũng sẵn sàng thiết lập các trung tâm tác chiến hỗn hợp tại thủ đô Baghdad và miền Bắc Iraq nhằm chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp các kế hoạch chống lại mối đe dọa khủng bố từ phía tổ chức "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL).

Mỹ đã điều tàu sân bay tới vùng Vịnh, sẵn sàng thực thi lệnh của Tổng thống hỗ trợ Iraq đối phó với phiến quân. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo ông Obama, thông qua quỹ hợp tác chống khủng bố mà Mỹ mới thành lập, Chính phủ của ông sẵn sàng phối hợp với Quốc hội để cung cấp bổ sung các thiết bị cho  Iraq.  Tổng thống Obama nói: “Trước mắt, Mỹ sẵn sàng tiến hành các hành động quân sự đặc biệt và có mục tiêu và sẽ tiến hành khi tình hình trên thực địa đòi hỏi”. Theo ông, sự can thiệp vào Iraq là sự “đầu tư” tốt đối với Mỹ nếu nó giúp ngăn chặn các tay súng ISIL thiết lập tại Iraq các căn cứ có thể đe dọa phương Tây.

Tuy nhiên, ông Obama cảnh báo chỉ có một tập thể lãnh đạo phi giáo phái mới có thể đưa Iraq thoát khỏi khó khăn hiện nay và ông sẽ không cho phép tiến hành các chiến dịch chính trị nhằm giúp một giáo phái này giành chiến thắng trước một giáo phái khác.  Ngoài ra, Tổng thống Mỹ thông báo sẽ cử Ngoại trưởng John Kerry tới khu vực để phối hợp trên mặt trận ngoại giao, trong đó có việc thúc đẩy sự đoàn kết của chính phủ  Iraq. 

Ngay trước cuộc họp báo, ông Obama đã có cuộc họp với giới chức an ninh quốc gia để thảo luận về tình hình  Iraq cũng như khả năng tiến hành không kích chống lại lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan.


TTXVN/ Tin tức