06:07 30/06/2017

Mỹ sẽ bàn cách 'bóp nghẹt' tài chính Triều Tiên tại Hội nghị G-20

Ngày 29/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Mỹ sẽ thảo luận các nỗ lực nhằm "bóp nghẹt" nguồn tài chính cung cấp cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên với Trung Quốc và các nước khác tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tổ chức tại Hamburg (Đức) vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Mnuchin khẳng định: "Chúng tôi sẽ họp với Trung Quốc và các nước khác tại Hội nghị G-20 vào tuần tới nhằm đẩy nhanh các nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên. Thái độ khiêu khích, gây bất ổn và độc ác của Triều Tiên sẽ không được dung thứ".

Cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho hay các cuộc thảo luận giữa Mỹ với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên sẽ không tập trung vào việc gây áp lực với Trung Quốc, mà là phối hợp với Bắc Kinh.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/6, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 2 công dân Trung Quốc và một công ty vận tải biển của nước này vì đã hỗ trợ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cáo buộc một ngân hàng của Trung Quốc giúp Bình Nhưỡng rửa tiền.

  Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các đối tượng chịu lệnh trừng phạt là Sun Wei và Li Hong Ri, Công ty TNHH vận tải biển thống nhất toàn cầu Đại Liên và Ngân hàng Đan Đông. Tuyên bố trích lời Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói rằng biện pháp trên là một phần trong nỗ lực nhằm gây áp lực tối đa để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Ông nhấn mạnh: "Mỹ đang gửi một thông điệp mạnh mẽ trên toàn cầu rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại có hành động nhằm vào các cá nhân, các công ty và thể chế tài chính hậu thuẫn chế độ này".

  Động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng vào chiều cùng ngày để thảo luận các biện pháp ép Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, được coi là mối đe dọa ngày càng lớn đối với Mỹ.

TTXVN/Tin Tức