05:15 28/05/2014

Mỹ sắp trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Syria?

Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Barack Obama chuẩn bị ký thông qua một đề án hỗ trợ quân nổi dậy Syria theo đề nghị của lực lượng này. Kế hoạch sẽ bao gồm cả huấn luyện, viện trợ trang bị cho phe chống chính quyền và không có liên hệ với al-Qaeda.

Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Barack Obama chuẩn bị ký thông qua một đề án hỗ trợ quân nổi dậy Syria theo đề nghị của lực lượng này. Kế hoạch sẽ bao gồm cả huấn luyện, viện trợ trang bị cho phe chống chính quyền và không có liên hệ với al-Qaeda.

Một quan chức giấu tên Mỹ ngày 28/5 cho biết, theo đề án này, Mỹ sẽ gửi quân tới Jordan, giúp huấn luyện kĩ các chiến binh thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) về chiến thuật, trong đó có tác chiến chống khủng bố.

Quân nổi dậy Syria sẽ nhận được huấn luyện quân sự, vũ khí từ Mỹ? Ảnh: AP


Nhà Trắng không xác nhận, hay phủ nhận kế hoạch này, nhưng nói rằng đang “theo dõi mọi lựa chọn có thể để diệt trừ mối đe dọa khủng bố ở Syria, thúc đẩy chấm dứt khủng hoảng. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không đưa ra lời bình luận này. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki phát biểu Mỹ đang xem xét một loạt các giải pháp để ủng hộ lực lượng đối lập. Bà Psaki cũng nhấn mạnh đến mối đe dọa khủng bố ở Syria.

Một nguồn tin giấu tên khác cho biết, Tổng thống Obama chưa ký quyết định thông qua. Vẫn đang diễn ra các cuộc thảo luận trong chính giới về những ưu điểm và hiểm nguy tiềm ẩn của kế hoạch này. Hãng tin AP dẫn lời một nguồn tin khác cho biết, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại vào ngày mai, 29/5, ông Obama sẽ đề cập đến vấn đề Syria dưới góc độ là thách thức khủng bố, đồng thời phát đi tín hiệu ủng hộ phe đối lập.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao, Lầu Năm góc, cộng đồng tình báo Mỹ cùng với nhiều nhân vật trong Quốc hội ủng hộ sáng kiến này có chung kết luận: Không thể “hất cẳng” Tổng thống Bashar al-Assad nếu như không có sự thay đổi tương quan trên chiến trường.

Hồi tuần trước, Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật quốc phòng cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp huấn luyện, trang bị cho các phần tử đối lập Syria. Trước đó, các thủ lĩnh nổi dậy Syria đã nhiều lần yêu cầu Mỹ hỗ trợ vũ khí sát thương, nhưng Nhà Trắng vẫn chưa đồng ý, vì lo ngại nguồn viện trợ này sẽ rơi vào tay các nhóm cực đoan có mối liên hệ với al-Qeada.


HT (aljazeera)