Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, kinh phí giám sát an toàn vũ khí có thể cạn kiệt do tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài.
Tên lửa đạn đạo LGM-30G Minuteman III của Mỹ tại căn cứ không quân Grand Forks, bang Bắc Dakota. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 4/10 cho biết Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo rằng Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) có thể hết kinh phí để giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này trong vòng tám ngày nữa do tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài.
Ông Wright nhấn mạnh các hoạt động sẽ phải tạm dừng khi ngân sách cạn kiệt.
Từ 0 giờ 1 phút ngày 1/10, theo giờ Mỹ, tức 11 giờ 1 phút cùng ngày, theo giờ Việt Nam, Chính phủ liên bang Mỹ đã ngừng hoạt động lần đầu tiên sau gần bảy năm, sau khi đảng Cộng hòa và Dân chủ không đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu tại Thượng viện.
Hôm 3/10, Thượng viện không thông qua được cả dự luật của đảng Cộng hòa lẫn phương án thay thế của đảng Dân chủ, khi cả hai đều không đạt số phiếu cần thiết. Hai bên đổ lỗi cho nhau về cuộc khủng hoảng này. Các nhà lập pháp dự kiến sẽ thử lại vào ngày 6/10.
Trong một phát biểu trên Fox News, ông Wright cho biết: “Chỉ còn tám ngày kinh phí, rồi chúng ta sẽ phải bước vào một số quy trình đóng cửa khẩn cấp, đặt đất nước vào tình thế nguy hiểm”, ám chỉ đến Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng cho biết hơn 20 quan chức trong bộ của ông vẫn đang chờ được Thượng viện phê chuẩn, đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ trì hoãn và kéo dài tình trạng chính phủ đóng cửa bằng cách giữ lại các phiếu bầu quan trọng.
Trước khi xảy ra các đợt cắt giảm ngân sách năm nay, NNSA có hơn 65.000 nhân viên liên bang và nhà thầu trên toàn quốc, phụ trách từ việc duy trì kho vũ khí hạt nhân cho đến các nỗ lực chống phổ biến hạt nhân và giám sát hoạt động hạt nhân của Hải quân Mỹ.
Trong kế hoạch đóng cửa mới nhất, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ giữ lại lực lượng NNSA để vận hành “các hệ thống kiểm soát hoạt động trọng yếu” và những người làm việc trong lĩnh vực chống phổ biến hạt nhân, nhưng không đưa ra con số cụ thể về số lượng nhân viên sẽ tiếp tục làm việc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể tận dụng tình trạng chính phủ đóng cửa để thúc đẩy cắt giảm mạnh nhân sự và tiền lương, đồng thời đổ lỗi cho đảng Dân chủ về bế tắc ngân sách. Nhà Trắng cũng đang dùng thế bế tắc này để nhắm vào các chương trình mà đảng Cộng hòa phản đối.
Các cơ quan liên bang đã tạm ngưng một phần dịch vụ và nhiều nhân viên phải nghỉ việc tạm thời.
Theo thống kê từ Viện Ngân hàng Mỹ (BAI), kể từ năm 1977, chính phủ nước này đã không đáp ứng được thời hạn cấp ngân sách tới 20 lần, với thời gian đóng cửa trung bình là 8 ngày.
Tuy nhiên, lần đóng cửa gần đây nhất - diễn ra vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - kéo dài hơn mức trung bình rất nhiều, lên tới 35 ngày và là đợt đóng cửa dài nhất lịch sử của Mỹ.