01:15 25/01/2017

Mỹ rút khỏi TPP, Canada chuyển hướng sang Trung Quốc và Nhật Bản

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút nước này ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố trọng tâm thúc đẩy thương mại ở Thái Bình Dương của nước này sẽ chuyển hướng sang Nhật Bản và Trung Quốc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại một sự kiện ở Brussels, Bỉ. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Trudeau cho biết, Canada cùng lúc tiến hành nhiều cuộc đàm phán thương mại. Canada đã khởi động đàm phán với Nhật Bản về cải thiện quan hệ thương mại song phương vào năm ngoái, và dự kiến bắt đầu đàm phán sơ khởi về hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc vào tháng tới.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Canada có tham gia vào một TPP có quy mô nhỏ hơn, không bao gồm Mỹ, sau khi Australia và các nước khác bày tỏ ý định tiếp tục theo đuổi hiệp định này hay không, ông Trudeau nói việc tăng cường quan hệ hợp tác với những nền kinh tế đang lớn mạnh ở châu Á là một cách quan trọng để đảm bảo việc làm và sự thịnh vượng của Canada, và đây là điều mà Canada sẽ tiếp tục.

Tại cuộc gặp sắp tới với ông Trump, người dự định sẽ thương lượng lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ông Trudeau dự kiến sẽ đề cập đến sự gắn kết đặc biệt giữa hai nền kinh tế. Ông nhấn mạnh Canada là thị trường xuất khẩu số một đối với 35 bang của nước Mỹ. Theo ông, hàng triệu việc làm ở cả Canada và Mỹ phụ thuộc vào mối quan hệ thương mại gần gữi giữa hai nước.

Trước đó, ngày 23/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút nước này khỏi TPP. Tổng thống Trump cho rằng TPP, hiệp định có sự tham gia của Mỹ và 11 đối tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gây phương hại cho khu vực sản xuất của Mỹ và lấy mất công ăn việc làm của người dân nước này.

Tuy nhiên, nhiều nước thành viên TPP đã khẳng định tiếp tục đưa hiệp định này đến đích cuối cùng. Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao lần thứ 24 Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mới đây ở thủ đô Lima của Peru, các nước cũng đã thảo luận về việc thúc đẩy một TPP không có sự tham gia của Mỹ.

Lê Minh (TTXVN)