Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) vừa công bố gói cho vay có điều kiện 17,5 tỷ USD nhằm củng cố chuỗi cung ứng hạt nhân trong nước, với mục tiêu khởi công 10 lò phản ứng quy mô lớn trước năm 2030, rút ngắn lộ trình dự kiến 3 năm.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN.
Trước nhu cầu điện tăng vọt do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu, gói vay này tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp mua sắm các thiết bị chủ chốt (như bình áp lực, máy phát hơi nước) để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Chương trình dự kiến hỗ trợ tối đa 5 khoản vay, mỗi khoản phục vụ một dự án bao gồm hai lò phản ứng Westinghouse công suất 1,1 gigawatt. Để tiếp cận nguồn vốn, Westinghouse và các đối tác điện lực phải góp vốn đối ứng 500 triệu USD mỗi bên cho mỗi dự án.
Động thái này tiếp nối thỏa thuận 80 tỷ USD trước đó giữa chính phủ và chủ sở hữu Westinghouse (Cameco và Brookfield) để hỗ trợ tài chính và cấp phép. Hiện đã có 7 công ty điện lực bày tỏ quan tâm đến chương trình.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang hướng tới mục tiêu nâng công suất điện hạt nhân của Mỹ lên 400 GW vào năm 2050. Theo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, các dự án mới được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả cao hơn về chi phí và tiến độ so với nhà máy Vogtle trước đây. Đồng thời, ba nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động cũng đang trên lộ trình hoạt động trở lại, góp phần bảo đảm nguồn cung điện ổn định trong dài hạn.