08:16 24/08/2014

Mỹ rà soát chương trình trang bị vũ khí và đào tạo cảnh sát

Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh xem xét lại việc cấp phát khí tài quân sự cho cảnh sát cấp bang và cấp địa phương sau vụ cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da đen tại thị trấn Ferguson.

Ngày 23/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh xem xét lại việc cấp phát khí tài quân sự cho cảnh sát cấp bang và cấp địa phương do quan ngại về cách thức sử dụng vũ khí quân dụng của cảnh sát trong các vụ đụng độ giữa lực lượng này và người biểu tình sau khi xảy ra vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không có vũ trang tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri.

Cảnh sát trấn áp biểu tình tại Ferguson, bang Missouri.


Một quan chức cấp cao trong chính quyền Obama cho biết Tổng thống Obama đã ra lệnh rà soát lại các chương trình liên bang và ngân sách cho phép lực lượng thực thi pháp luật ở cấp quốc gia và địa phương mua sắm trang thiết bị quân sự. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã tỏ ý sẽ xem xét lại các chương trình này trong ngày 25/8 khi ông nhấn mạnh rằng Washington muốn chắc chắn rằng cảnh sát sẽ mua sắm các trang thiết bị mà họ thực sự cần, bởi “có sự khác biết rất lớn trong việc trang bị thiết bị quân sự giữa lực lượng quân đội và lực lượng thực thi pháp luật địa phương" và Nhà Trắng không muốn những ranh giới đó lu mờ. Ông nhấn mạnh, sau đợt rà soát này, Washington muốn biết các chương trình trang bị thiết quân sự được bắt đầu sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001 có phù hợp và phát huy hiệu lực hay không cũng như việc lực lượng thực thi pháp luật quốc gia và địa phương có được huấn luyện đúng với những đòi hỏi của nhiệm vụ.

Cuộc rà soát nói trên do Nhà Trắng chịu trách nhiệm chính, với sự cộng tác của Hội đồng chính sách đối nội, Hội đồng an ninh quốc gia, Văn phòng quản lý ngân sách và một số ban ngành liên quan thuộc bộ Quốc phòng, An ninh nội địa, Tư pháp, Tài chính và sẽ chịu sự giám sát của Quốc hội.

Quyết định rà soát chương trình trang bị vũ khí và đào tạo cho cảnh sát địa phương được Tổng thống Obama đưa ra hai tuần sau khi vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không có vũ trang tại thị trấn Ferguson hôm 9/8, khiến nơi đây liên tục xảy ra các vụ đụng độ và biểu tình. Những người biểu tình nhất mực cho rằng chính cảnh sát Darren Wilson Darren đã bắn chết Michael Brown trong lúc chàng trai này giơ tay quy hàng cảnh sát.

Trong một diễn biến cùng ngày, hàng nghìn người dân tại Đảo Staten của New York đã tuần hành nhằm phản đối vụ việc cảnh sát bắt giữ người đàn ông da màu Eric Garner và trong khi tác nghiệp đã khiến người đàn ông này tử vong do ngạt thở. Eric Garner, 43 tuổi bị 5 cảnh sát bắt giữ hôm 17/7 vì cho là bán thuốc lá lậu tại khu Harlem, một trong những khu vực phức tạp nhất của New York.


TTXVN/Tin Tức