01:13 14/01/2019

Mỹ 'phủ đầu' Thổ Nhĩ Kỳ về số phận người Kurd ở Syria

Ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những thiệt hại kinh tế nếu nước này tấn công các lực lượng người Kurd, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria, đồng thời cũng hối thúc người Kurd không được khiêu khích Ankara.

Chú thích ảnh
Các thành viên Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn trong chiến dịch chống tổ chức khủng bố Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 1/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cảnh báo "sẽ tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ về mặt kinh tế nếu họ tấn công người Kurd", đồng thời nêu rõ (Mỹ) không muốn người Kurd khiêu khích Ankara. Ông cũng hối thúc thành lập "một vùng an toàn" chạy dài 30 km, nhưng không nêu rõ địa điểm cũng như bên chịu trách nhiệm.

Theo Tổng thống Trump,  Nga, Iran và Syria sẽ những bên được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách dài hạn của Mỹ tiêu diệt tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, và hiện là thời điểm thích hợp để Mỹ rút binh sĩ tại đây về nước. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến công du Trung Đông nhằm trấn an các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về số phận của lực lượng người Kurd tại Syria trong cuộc chiến chống IS, lo ngại sự rút lui của quân đội Mỹ sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng này. Trước đó, giới chức Ankara đã bác bỏ cam kết với Mỹ về việc bảo vệ lực lượng dân quân người Kurd ở Syria. Thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ còn hối thúc Mỹ thu hồi toàn bộ vũ khí mà Washington đã trang bị cho lực lượng người Kurd ở Syria trong cuộc chiến chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ mạnh mẽ quan điểm này trong các buổi tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton, đến Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi với các quan chức nước này về cách thức chống lại IS sau khi Washington rút quân khỏi Syria.

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không thỏa hiệp về vấn đề liên quan nhóm vũ trang Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG, lực lượng mà Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống IS tại Syria, là một nhóm khủng bố và là một phần của đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.

Phương Hoa (TTXVN)