Truyền thông địa phương đưa tin rằng Mỹ đã phóng số tên lửa đánh chặn tổng trị giá lên tới 500 triệu USD để bảo vệ Israel trong xung đột hiện nay, chủ yếu là qua cuộc chiến 12 ngày với Iran.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
The War Zone và Business Insider đã viện dẫn các tài liệu mới về ngân sách của Lầu Năm Góc để rút ra thông tin trên.
Theo báo The Times of Israel, một tài liệu đề nghị cấp 498,265 triệu USD để thay thế các tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Lục quân Mỹ, vốn đã được sử dụng để hỗ trợ Israel. Tài liệu giải thích: "Đây là một khoản mục được Quốc hội đặc biệt quan tâm. Một yêu cầu ngân sách khẩn cấp".
Bất kỳ thay đổi nào về ngân sách đều cần được Quốc hội Mỹ thông qua.
THAAD là hệ thống phòng không do nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung trong giai đoạn cuối của hành trình bay.
THAAD là một trong những hệ thống phòng không mặt đất tiên tiến nhất lực lượng Mỹ đang vận hành. Nó có tầm bắn xa, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 154 đến 200 km cả trong và ngoài khí quyển. Vũ khí này đánh chặn tên lửa đang bay tới bằng cách tấn công trực diện thay vì phát nổ gần đó.
Quân đội Mỹ bắt đầu phát triển THAAD vào đầu những năm 1990. Hệ thống này được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Một khẩu đội THAAD tiêu chuẩn bao gồm khoảng 100 binh sĩ, một bộ phận điều khiển hỏa lực và liên lạc, sáu bệ phóng gắn trên xe tải và radar tiên tiến.
THAAD đã trải qua đợt huấn luyện khắc nghiệt nhất trong suốt 12 ngày đầu tháng 6, khi Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel. Mỹ được cho là đã sử dụng từ 100 đến 150 tên lửa đánh chặn THAAD để bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của Iran. Mỗi tên lửa đánh chặn THAAD có giá khoảng 12,7 triệu USD. Số lượng tên lửa khổng lồ được sử dụng trong căng thẳng quân sự Iran-Israel hồi tháng 6 và trong việc phòng thủ rộng hơn cho Israel đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt kho dự trữ vũ khí của Mỹ.
Đáng chú ý, Israel đã triển khai hệ thống tương đương THAAD của riêng nước này có tên Arrow 3. Arrow 3 cùng với các khí tài phòng không khác của Mỹ và Israel, đã hoạt động với tần suất cao trong các cuộc giao tranh ngắn ngủi vào tháng 6.