Mỹ vừa phê duyệt bán 48 tổ hợp HIMARS và thiết bị khác cho Australia nhằm củng cố năng lực phòng thủ, tăng khả năng phối hợp với đồng minh và thúc đẩy chiến lược hiện đại hóa quân đội Australia.
Binh sĩ Mỹ kiểm tra Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại Cabanatuan, Philippines, ngày 30/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Theo trang tin tức Army Technology ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá 705 triệu USD cho Australia theo hình thức Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS). Gói mua sắm bao gồm 48 hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS cùng nhiều trang thiết bị và dịch vụ hỗ trợ liên quan.
Ngoài các tổ hợp HIMARS, Australia sẽ nhận các phương tiện tiếp tế M1084A2, rơ-moóc M1095, đạn tập luyện, hệ thống liên lạc, phụ tùng thay thế cũng như dịch vụ kỹ thuật, hậu cần và hỗ trợ chương trình. Các nhà thầu chính của thương vụ là Lockheed Martin, L3Harris, Leonardo DRS và Oshkosh Corporation.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết việc phê duyệt hợp đồng đã được thông báo cho Quốc hội. Theo DSCA, thương vụ này sẽ nâng cao năng lực phòng thủ của Australia trước các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, đồng thời tăng cường khả năng tác chiến chung với lực lượng Mỹ và đồng minh.
HIMARS đã được Australia đặt mua từ năm 2023 để củng cố khả năng tấn công chính xác tầm xa. Nước này nhận tổ hợp đầu tiên vào tháng 3/2025 và đã thử nghiệm thành công tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) trong một cuộc tập trận đa quốc gia vào tháng 7, với tầm bắn trên 300 km. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy khi đó nhấn mạnh đây là bước tiến giúp quân đội Australia “tăng gấp 25 lần năng lực tấn công tầm xa”.
Trong bối cảnh Canberra cam kết chi thêm 50,3 tỷ AUD cho quốc phòng trong thập kỷ tới, thương vụ HIMARS mới nhất được xem là một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. DSCA khẳng định việc bán vũ khí sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự khu vực và cũng không yêu cầu tăng cường nhân sự Mỹ tại Australia.