06:08 06/06/2014

Mỹ: Phe Cộng hòa tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ở thời điểm hiện tại, các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đang tạm thời chiếm ưu thế so với các đối thủ của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ở thời điểm hiện tại, các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đang tạm thời chiếm ưu thế so với các đối thủ của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo kết quả thăm dò của Fox News, công bố ngày 5/6, trong số hơn 1.000 cử tri trên khắp nước Mỹ được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại có 43% nói rằng nếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức vào lúc này, họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa so với 39% cam kết lựa chọn các ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

Phe cộng hòa nhiều khả năng sẽ thắng thế tại Quốc hội Mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn: Ivn.us


Trong cuộc thăm dò hồi tháng 5, các ứng cử viên của Đảng Dân chủ tạm dẫn với tỷ lệ chênh lệch 3%, nhưng các đối thủ Đảng Cộng hòa cũng dẫn ở mức chênh lệch 3% trong tháng 4. Kết quả các cuộc thăm dò này cho thấy chiều hướng giành giật khá quyết liệt trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Trong cuộc bầu cử ngày 4/11 tới, toàn bộ 435 ghế hạ viện sẽ phải bầu lại, đảng nào giành được 218 ghế sẽ nắm quyền kiểm soát đa số. Vào dịp bầu cử sẽ có 40 hạ nghị sỹ, trong đó có 16 người của Đảng Dân chủ và 24 người của Đảng Cộng hòa sẽ nghỉ hưu. Tại hạ viện khóa 113 hiện nay, Đảng Cộng hòa nắm đa số với 233 ghế. Đảng Dân chủ hiện nắm giữ 199 ghế, chỉ cần giành thêm 19 ghế nữa sẽ giành lại quyền kiểm soát hạ viện. Cũng trong ngày 4/11, có 33 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sỹ phải bầu lại. Đảng nào kiểm soát 51 ghế sẽ nắm quyền chi phối. Hiện tại, Đảng Dân chủ đang nắm giữ 53 ghế, Cộng hòa 45 ghế cộng với 2 ghế độc lập.


TN