09:12 12/09/2026

Mỹ phản ứng sau thế nào vụ Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo?

Quân đội Mỹ ngày 11/9 cho biết đã nắm được thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa trong tuần này, đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh trong khu vực.

Chú thích ảnh
Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, ghi lại một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

“Chúng tôi đã nắm được thông tin về vụ phóng tên lửa mới đây và đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh cùng đối tác”, INDOPACOM nêu trong tuyên bố đăng trên trang web của cơ quan này.

Theo đánh giá ban đầu của phía Mỹ, vụ phóng không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên, lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh. Washington đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ lãnh thổ Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Theo JCS,  Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng ngày 12/9. Các tên lửa bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển. JCS cho biết đang phối hợp với phía Mỹ để phân tích chính xác các thông số của vụ phóng.

“Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao các động thái của Triều Tiên trên cơ sở thế trận phòng thủ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời duy trì năng lực và trạng thái sẵn sàng để đáp trả mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích”, JCS tuyên bố.

Một số nguồn tin cho rằng Triều Tiên dường như đã lần lượt phóng tên lửa đạn đạo thuộc dòng Hwasong-11 và đạn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm trong nhiều đợt.

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận Freedom Edge kéo dài 5 ngày tại vùng biển quốc tế ở phía Đông và phía Nam đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc.

Cuộc tập trận ba bên vẫn diễn ra theo kế hoạch, bất chấp việc Seoul và Washington đã thu hẹp quy mô cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi hồi tháng trước theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong động thái được xem là nhằm giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng, ông Trump yêu cầu cắt giảm các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng những hoạt động này không chỉ “tốn kém” mà còn phát đi tín hiệu “hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch” đối với Triều Tiên.

Sau vụ phóng, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát để phát hiện khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ, Nhật Bản.

Động thái mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi ngày 8/9 chỉ trích cuộc tập trận ba bên và cảnh báo sẽ có “biện pháp đáp trả tương xứng”.

Trong tuyên bố, ông Kim cảnh báo nếu Mỹ và các đồng minh tìm cách kích động một cuộc đối đầu quân sự mới với Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ tiến hành “các biện pháp đáp trả mạnh mẽ và tương xứng trên cơ sở sức mạnh”.

Trước đó, ngày 20/8, Triều Tiên cũng phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông, trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi thường niên.

Bình Nhưỡng từ lâu phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Seoul và Washington, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc xâm lược, đồng thời thường đáp lại bằng các vụ thử vũ khí.

Vụ phóng mới nhất diễn ra trước thềm cuộc gặp được đánh giá là quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra tại Washington vào cuối tháng này. Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc