01:14 06/01/2015

Mỹ phản đối Israel giữ tiền thuế của Palestine

Mỹ đã lên tiếng phản đối quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không chuyển cho Chính quyền Palestine khoản tiền thuế hơn 125 triệu USD nhằm trả đũa việc chính quyền này xin gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ngày 5/1, Mỹ đã lên tiếng phản đối quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không chuyển cho Chính quyền Palestine khoản tiền thuế hơn 125 triệu USD nhằm trả đũa việc chính quyền này xin gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ động thái của Israel sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa các bên và cần phải tránh lặp lại các hành động "ăn miếng trả miếng" như vậy. Đồng thời, bà Psaki cũng cảnh báo việc Palestine nộp đơn xin gia nhập ICC nhằm mở đường cho các biện pháp pháp lý chống Israel có thể dẫn đến việc đình chỉ khoản viện trợ tài chính trị giá 440 triệu USD Mỹ dành cho Palestine hàng năm.

Hôm 4/1, Israel thông báo Thủ tướng Netanayhu đã quyết định hoãn chuyển các khoản tiền thuế mà nước này thay mặt chính quyền Palestine thu hàng tháng bao gồm thuế VAT và thuế hải quan đánh vào các loại hàng hóa được chuyển vào các vùng lãnh thổ Palestine qua Israel.

Nếu không tính các khoản tài chính viện trợ bên ngoài, các khoản tiền thuế nói trên chiếm đến 2/3 nguồn ngân sách của Chính quyền Palestine, được dùng để vận hành chính phủ và trả lương cho công chức.

Người dân Palestine thắp nến để chiếu sáng khi điện bị cắt tại trại tị nạn al-Shati, thành phố Gaza ngày 4/1. Ảnh: AFP-TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tổng thống Israel Reuven Rivlin ngày 5/1 cũng chỉ trích quyết định phong tỏa các khoản thuế chuyển cho Palestine, cho rằng động thái này sẽ gây tổn hại các lợi ích của Israel.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã né tránh các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đến khi các bên tạo được lòng tin lẫn nhau và học cách cùng chung sống hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Tập đoàn điện lực Israel (CEO) hôm 4/1 đã gửi một bức thư lên chính quyền Israel cảnh báo hạn chế cung cấp điện cho các khu vực do chính quyền Palestine quản lý và công ty điện lực Jerusalem (JEDCO), đầu mối mua điện của Israel để bán cho các khu vực ở Bờ Tây, do các khoản nợ tồn đọng đã lên đến hơn 1,7 triệu shekel (gần 450.000 USD) đã trở thành gánh nặng tài chính cho tập đoàn.

Động thái này có thể càng gây thêm áp lực cho chính quyền Palestine trong bối cảnh nền kinh tế yếu kém đang phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn.

Palestine công nhận ICC có thẩm quyền điều tra về cuộc chiến tại Gaza

Cùng ngày 5/1, ICC cho biết giới chức Palestine đã chính thức công nhận thẩm quyền của ICC trong việc điều tra về tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột tại Dải Gaza hồi mùa Hè năm 2014.

Theo ICC, tuyên bố mang tính pháp lý trên sẽ mở đường cho tòa điều tra kỹ lưỡng những cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh tại Gaza kể từ ngày 13/6/2014, thời điểm Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự song không đồng nghĩa ICC này sẽ tự động tiến hành điều tra.

Palestine trước đó đã chính thức đề nghị gia nhập ICC trong một động thái mở đường cho họ đệ đơn kiện giới chức Israel phạm các tội ác chiến trong trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Liên hợp quốc vẫn đang xem xét hồ sơ xin gia nhập ICC của Palestine.


TTXVN/Tin Tức