03:08 05/03/2014

Mỹ phẩm tự chế gây “sốt”

Mới xuất hiện vài năm nay, sản xuất và sử dụng handmade (sản phẩm thủ công tự chế) nhanh chóng trở thành trào lưu thu hút nhiều bạn trẻ. Các sản phẩm handmade vô cùng phong phú và đa dạng. Ngoài các loại quà lưu niệm, vật dụng, đồ trang trí…, mỹ phẩm handmade cũng là lĩnh vực hấp dẫn cả người bán, người mua.

Mới xuất hiện vài năm nay, sản xuất và sử dụng handmade (sản phẩm thủ công tự chế) nhanh chóng trở thành trào lưu thu hút nhiều bạn trẻ. Các sản phẩm handmade vô cùng phong phú và đa dạng. Ngoài các loại quà lưu niệm, vật dụng, đồ trang trí…, mỹ phẩm handmade cũng là lĩnh vực hấp dẫn cả người bán lẫn người mua.


Hàng “độc” giá rẻ


Khoảng 2 năm trở lại đây, các mặt hàng mỹ phẩm, nến, hương liệu,… được làm thủ công và “có nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên” được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng và tìm kiếm.

 

Sản xuất son dưỡng theo cách hoàn toàn “thủ công”. Ảnh chụp tại cơ sở sản xuất Vega Beauty (Từ Liêm, Cầu Giấy).


Chỉ cần gõ từ khóa “mỹ phẩm handmade”, sẽ dễ dàng tìm thấy các sản phẩm như son dưỡng, son màu, kem dưỡng da, nước hoa, xà phòng… được rao bán với nhiều hình dạng, mùi và mức giá. Ngoài ra, cũng rất dễ tìm thấy các địa chỉ hướng dẫn công thức, bán các nguyên liệu phục vụ cho việc “tự sản xuất” mỹ phẩm tại gia.


Với giá nguyên liệu rẻ, các loại mỹ phẩm tự chế được bán với mức giá thấp hơn nhiều so với các sản phẩm của các thương hiệu mỹ phẩm khác. Thêm vào đó, tuy công thức và thành phần gần như giống nhau, nhưng mỗi người lại có thể tạo ra cho mình một loại sản phẩm với hương vị, màu sắc hoặc hình dạng khác nhau. Hơn nữa, theo tâm lý của giới trẻ, đồ tự chế đồng nghĩa với “hàng độc” và “độ an toàn cao”. Đây là những lý do chính khiến các mỹ phẩm tự chế được người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ nhanh chóng đón nhận.


Mỹ phẩm tự chế cũng rất đa dạng, từ thô đến tinh như: dầu dừa, sáp ong, các loại hoa khô, kem làm đẹp da, lột trắng da, dưỡng da, nến massage, sữa/bơ/sáp dưỡng thể, gel rửa tay, nước hoa khô, thanh lăn khử mùi, son môi, xà phòng tắm…


Thị trường mỹ phẩm tự chế phát triển khá nhanh với khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên và những bà mẹ trẻ.

 

Các loại mỹ phẩm handmade vô cùng đa dạng và phong phú.


Hiện nay, mỹ phẩm do các hãng có tên tuổi sản xuất có giá rất đắt. Tại các đại lý bán buôn Cẩm Tú, Xuân Thủy, các sản phẩm “bậc trung” cũng có giá khoảng 200.000 - 400.000 đồng/sản phẩm; loại cao cấp có giá hàng triệu, chục triệu đồng. Trong khi đó, son dưỡng tự chế có giá từ 60.000 - 120.000 đồng/thỏi (lọ), son màu 80.000 - 190.000 đồng/thỏi, các loại nước hoa, kem dưỡng cũng có giá chỉ bằng một nửa giá sản phẩm “bình dân”.


Có thực sự vô hại?


Để tìm hiểu về quá trình chế tạo mỹ phẩm tự chế, phóng viên báo Tin Tức đã tham dự một buổi chế tạo son dưỡng môi của Vega Beauty - nhãn hiệu mỹ phẩm tự chế của một nhóm bạn trẻ tại Từ Liêm (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo lời của anh Nguyễn Trung Hiếu, chủ của nhãn hiệu này, các nguyên liệu đều là các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên như tinh dầu nguyên chất, sáp ong, dầu dừa, bơ shea, màu thực phẩm… được mua tại các địa chỉ tin cậy, như Viện Nghiên cứu khoa học (18 Hoàng Quốc Việt). Vega Beauty cũng mở dịch vụ dạy làm mỹ phẩm cho những khách hàng có nhu cầu.


Chị Lê Thị Lan Như, sinh viên Đại học Thương mại cho biết, giá thành thấp chỉ là một trong những lý do khiến Như chọn mua mỹ phẩm handmade. Lý do lớn nhất chính là những sản phẩm handmade an toàn. “Tôi đã tham gia vào quá trình sản xuất và thấy nguyên liệu đều được lấy từ thiên nhiên, hầu hết đều là các loại có thể ăn được”, Lan Như chia sẻ.


Tuy nhiên, khi được hỏi về các loại giấy tờ kiểm tra an toàn và chất lượng các sản phẩm, chủ các nhãn hàng mỹ phẩm tự chế cho rằng, họ làm ăn nhỏ, ít vốn; trong khi để lấy được loại giấy chứng nhận này rất phức tạp và tốn kém. Theo khảo sát của phóng viên báo Tin Tức, đây cũng chính là một trong những lý do chính khiến mỹ phẩm handmade chủ yếu chỉ được tiêu thụ trong tầng lớp học sinh, sinh viên và chưa có được chỗ đứng thật sự trên thị trường mỹ phẩm.


Trên thực tế, những loại mỹ phẩm tự chế không thể coi là “thuần thiên nhiên” vì trong thành phần sản phẩm có hương liệu, chất xúc tác,… những chất được chiết xuất và tổng hợp bằng các phương pháp hóa học. Thêm vào đó, do các loại mỹ phẩm này chủ yếu được chế tạo “thô”, không có chất bảo quản nên hạn sử dụng rất ngắn vì dễ biến chất, hư hỏng. Người dùng cũng băn khoăn, phương pháp chế biến, chọn lọc, đo lường của một cá nhân hoặc một nhóm mà không có các thiết bị hiện đại hỗ trợ, liệu có đáng tin? Trong khi đó, các hãng mỹ phẩm trên thế giới, đằng sau một sản phẩm mới là cả quá trình nghiên cứu, thử nghiệm lâu dài trong phòng thí nghiệm và trên mẫu thật. Ngoài ra, các sản phẩm này còn phải chịu sự kiểm định rất gắt gao trước khi đến tay người sử dụng…


Ths Đào Hữu Ghi, bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, không thể trả lời chắc chắn rằng mỹ phẩm tự chế có thật sự vô hại cho da hay cải thiện da hay không mà để trả lời cho câu hỏi này cần cả một quá trình kiểm nghiệm sản phẩm.


Bài và ảnh:Thu Hồng