11:17 10/11/2015

Mỹ: Phải đưa bộ binh tham chiến ở Syria

Chiến dịch không kích quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ và liên quân thực hiện đã làm suy yếu tổ chức này. Nhưng chừng đó là không đủ nếu không đưa bộ binh Mỹ tham chiến – Tư lệnh (Bộ trưởng) không quân Mỹ nói.


Phát biểu trước báo giới hôm 10/11 tại Triển lãm hàng không Dubai, bà Debroah Lee James bình luận: “Sức mạnh không quân là đặc biệt quan trọng. Nó có thể giúp ích nhiều, nhưng không thể giải quyết tất cả. Không quân không có khả năng chiếm giữ lãnh thổ và hơn tất thảy nó không có khả năng kiểm soát lãnh thổ. Đó là lý do chúng ta cần sự hiện diện trên mặt đất. Chúng ta cần phải đưa bộ binh tham gia trong chiến dịch này”.

Bà Deborah Lee James tại buổi tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Không quân Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Nữ Bộ trưởng Không quân Mỹ cũng nói rằng, quân đội Iraq, nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) cùng với Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) là những "đối tác" sẽ được hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS.

Phát biểu của bà James được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đề cập đến khả năng tăng cường quân số bộ binh tới Syria nều tìm được các “đối tác” phù hợp. Trước đó, hôm 30/10, Tổng thống Barack Obama đã thông qua quyết định triển khai một nhóm nhỏ đặc nhiệm Mỹ “khoảng 50 người” tới Syria.

Hoài Thanh (Theo AFP)