10:15 11/10/2018

Mỹ 'ồ ạt' mua máy bay quân sự của Boeing

Từ Không lực Một cho tới máy bay không người lái, Lầu Năm Góc đã mua rất nhiều sản phẩm của nhà sản xuất Boeing trong mùa Hè 2018. Chỉ tính riêng trong tháng 9, Boeing đã nhận được hơn 20 hợp đồng trị giá 13,7 tỷ USD.

Dưới đây là những mặt hàng máy bay quân sự tiêu biểu mà Lầu Năm Góc đã mạnh tay chi tiền để trang bị.

Chú thích ảnh
Chiếc MQ-25 Stingray. Ảnh: The National Interest

805 triệu USD cho máy bay không người lái

Hải quân Mỹ đã tin tưởng lựa chọn máy bay không người lái tiếp liệu MQ-25 Stingray để hỗ trợ các chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler và the F-35C.

CNBC (Mỹ) cho biết 4 chiếc MQ-25 Stingray đầu tiên dự kiến được chuyển giao trong tháng 8/2024.

9,2 tỷ USD cho máy bay huấn luyện

Không quân Mỹ đã trao cho Boeing hợp đồng trị giá 9,2 tỷ USD để xuất xưởng phi đội máy bay huấn luyện. Những máy bay huấn luyện của Boeing sẽ thay thế cho dòng T-38 đã hoạt động trong Không quân Mỹ từ thập niên 60 của thế kỷ trước.

Chú thích ảnh
Máy bay tiếp liệu KC-46. Ảnh: Sputnik

2,9 tỷ USD cho máy bay tiếp liệu 18 KC-46

Trong tháng 9, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng 2,9 tỷ USD mua 18 máy bay tiếp liệu KC-46 của Boeing. Đây là hợp đồng mới nhất, nâng tổng số máy bay tiếp liệu được đặt hàng là 52 chiếc. Không quân Mỹ còn lên kế hoạch mua 179 máy bay tiếp liệu.

2,4 tỷ USD cho trực thăng

Trong tháng 9, Không quân Mỹ "ưu ái" đặt Boeing cung cấp cho lực lượng này 84 trực thăng trị giá 2,4 tỷ USD. Không quân Mỹ quyết định sắm trực thăng mới thay thế cho phi đội UH-1N Iroquois đã “có tuổi” đảm nhận nhiệm vụ an ninh, vận chuyển và bảo hệ tên lửa hạt nhân Mỹ.

3,9 tỷ USD cho Không lực Một

Trong tháng 7, Boeing nhận hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD sản xuất hai chiếc Không lực Một. Những máy bay này dự kiến được chuyển giao trong tháng 12/2024.

Hà Linh/ Báo Tin tức