Đài CNN cho biết, ngày 19/12 (theo giờ địa phương), quân đội Mỹ đã ồ ạt tấn công nhiều mục tiêu ở Syria bị cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để trả đũa vụ tấn công gần đây khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Tổng thống Donald Trump giơ tay chào khi thi thể binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria được đưa về nước. Ảnh: New York Times
“Tôi xin tuyên bố rằng Mỹ đang tiến hành trả đũa rất mạnh mẽ, đúng như lời hứa của tôi, đối với những tên khủng bố giết người”, Tổng thống Donald Trump sau đó viết trên mạng xã hội Truth Social.
Khoảng 70 mục tiêu đã bị tấn công trong chiến dịch này, hai quan chức Mỹ được CNN trích dẫn cho biết.
Được đặt tên là “Chiến dịch Hawkeye”, ám chỉ việc hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng đến từ “Hawkeye State” của Iowa, các cuộc tấn công đã nhắm vào hàng chục mục tiêu mà quân đội cho là có liên quan đến IS - bao gồm cơ sở hạ tầng và các địa điểm lưu trữ vũ khí trên khắp Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gọi các cuộc tấn công là “lời tuyên bố trả thù” trong một bài đăng trên X vào tối cùng ngày.
“Đây không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh — mà là lời tuyên bố trả thù”, ông Hegseth viết. “Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, sẽ không bao giờ do dự và không bao giờ chùn bước trong việc bảo vệ người dân của chúng ta.”
Sau vụ tấn công ngày 13/12 khiến hai binh sĩ và một thông dịch viên dân sự thiệt mạng, lực lượng Mỹ và các đối tác đã tiến hành 10 chiến dịch dẫn đến cái chết hoặc bắt giữ khoảng 23 người, quan chức được CNN dẫn nguồn cho biết thêm. Các chiến dịch đó cũng thu thập được thông tin tình báo từ các thiết bị điện tử được thu thập trong các chiến dịch, cung cấp thông tin góp phần vào việc xác định mục tiêu cho các cuộc tấn công.
Hàng trăm binh sĩ Mỹ tiếp tục được triển khai đến Syria như một phần trong sứ mệnh lâu dài của Mỹ nhằm chống lại IS, một sứ mệnh bắt đầu khi nhóm này nhanh chóng kiểm soát một phần lớn Syria và Iraq vào giữa những năm 2010. Sau đó, các chiến dịch của Mỹ và các đối tác, cùng với sự thay đổi chế độ ở Syria, đã phần lớn loại bỏ sự kiểm soát lãnh thổ đó.
Mục tiêu của Chiến dịch Hawkeye là giáng một đòn mạnh vào tàn dư của IS ở Syria và khả năng đe dọa lực lượng Mỹ trong khu vực, một quan chức nói với CNN.
Các quốc gia đối tác, bao gồm Jordan, đã tham gia cùng Mỹ trong các cuộc tấn công, theo nguồn tin này.
“Chúng tôi đang tấn công rất mạnh vào các thành trì của IS ở Syria, một nơi đẫm máu với nhiều vấn đề, nhưng cũng có một tương lai tươi sáng nếu IS có thể bị tiêu diệt”, Tổng thống Trump tuyên bố ngày 19/12. “Chính phủ Syria, do một người đang nỗ lực hết sức để mang lại sự vĩ đại cho Syria, hoàn toàn ủng hộ.”
Trong khi chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ trả đũa IS sau vụ tấn công ngày 13/12, CNN đưa tin rằng Bộ Nội vụ Syria cho biết kẻ tấn công là thành viên của Cơ quan An ninh Nội địa Syria. Các quan chức Mỹ và Syria thừa nhận với CNN rằng mối liên hệ của tay súng với IS không hoàn toàn rõ ràng. Nhóm khủng bố này cũng chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Khoảng 1.800 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iowa đã bắt đầu được triển khai đến Trung Đông vào đầu năm nay như một phần của Chiến dịch Inherent Resolve, theo thông cáo từ văn phòng Thống đốc bang Kim Reynolds.